Cứu 9 công nhân mắc kẹt giữa dòng nước lũ ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh mới cứu hộ thành công 9 công nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, khi những người này đang thi công xây dựng cầu đường cao tốc Bắc-Nam đoạn giữa 2 huyện Can Lộc và Thạch Hà.
Lực lượng chức năng giải cứu 9 công nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Thúy Quỳnh
Lực lượng chức năng giải cứu 9 công nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Thúy Quỳnh

Thông tin từ UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cơ quan công an, quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí ca nô phối hợp hỗ trợ với lực lượng công an, quân sự hai huyện Thạch Hà và Can Lộc tiếp cận khu vực lán trại của 9 công nhân mắc kẹt do nước ngập sâu.

Sau gần 4 giờ ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa 9 người về nơi tránh trú an toàn.

Khu vực lán trại công nhân thi công. Ảnh: PV

Khu vực lán trại công nhân thi công. Ảnh: PV

Những công nhân này thuộc công ty Cổ phần tập đoàn Đình An, bị cô lập do nước dâng cao khi đang thi công xây dựng cầu Sơn Lộc thuộc địa phận giáp ranh hai xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) và xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc).

Nhiều thôn của xã Hương Thủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị ngập nặng. Ảnh: CTV

Nhiều thôn của xã Hương Thủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị ngập nặng. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, nhận tin báo của đơn vị thi công xây dựng cầu Sơn Lộc về việc đơn vị bị cô lập do mưa lớn, nước dâng cao, ngập sâu, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh huy động phương tiện, lực lượng tiếp cận hiện trường giải cứu.

Nhiều nhà dân ở huyện Can Lộc cũng bị ngập nước. Ảnh: PV

Nhiều nhà dân ở huyện Can Lộc cũng bị ngập nước. Ảnh: PV

Tuy nhiên, do nước thượng nguồn đổ về nhanh, chảy xiết, khu vực các nạn nhân bị mắc kẹt lại nằm tại vị trí giữa hai con sông Già và sông Vách Nam, nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Tính đến sáng 31/10, do ảnh hưởng mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc ngập lụt, chia cắt cục bộ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đến nay, mưa lũ đã làm 2 người chết và 1 người mất tích: Ngày 30/10, 2 chị em dâu là chị T.T.T (SN 1990) và chị N.T.H (SN 1994, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) trên đường đi làm về, đến suối Bánh Rán (gần nhà) thì bị lũ cuốn trôi. Đến chiều tối, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị T, còn chị H vẫn mất tích;

15h30 cùng ngày, em N.V.D. (SN 2010) đi bộ trên đường ngập ở thôn 6 xã Hương Thủy, huyện Hương Khê thì sảy chân vào vũng nước sâu và bị lũ nhấn chìm ở khu vực cầu Giát. Khoảng 21h, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn.