Cứu thành công 19 ngư dân gặp nạn trên biển

(PLO) - Tàu cá NA 97788 TS cùng 19 ngư dân đánh cá trên biển thì hỏng máy thả trôi, đã được tàu SAR 273 cứu hộ đưa vào bờ an toàn.
Tàu cá NA 97788 TS cùng các thuyền viên được cứu hộ, lai dắt cập cảng Cửa Lò
Tàu cá NA 97788 TS cùng các thuyền viên được cứu hộ, lai dắt cập cảng Cửa Lò

Khoảng 9h30 phút sáng ngày 27/8, tàu cá NA 97788 TS được lai dắt vào bờ, 19 thuyền viên đã được cứu hộ an toàn cập cảng Cửa Lò (Nghệ An).

Trước đó, sáng 25/8, tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu NA-97788-TS do ông Bùi Xuân Lập (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ, chở 19 ngư dân đang tham gia đánh bắt cá tại khu vực gần vịnh Bắc Bộ (cách Hà Tĩnh 55 hải lý về phía Đông Đông Bắc) bị gặp nạn trên biển.

Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp và thả trôi trên biển, thời điểm này biển động rất mạnh có sóng to và gió cấp 5 cấp 6 do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (bão PAKHAR) đang tiến vào biển Đông.

Tàu gặp nạn bị sóng đánh lắc mạnh, các thuyền viên trên tàu sức khỏe càng yếu dần và mệt mỏi, hoảng loạn tinh thần…

Trong đêm 25/8, tàu SAR 273 thường trực chốt chặn tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) nhận được tín hiệu đã xuất phát đi cứu nạn tàu cá NA-97788-TS. Sau hơn 10 giờ hành trình nỗ lực vượt biển trong đêm, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu NA-97788-TS, cứu thành công 19 ngư dân đồng thời lai dắt tàu hư hỏng vào bờ.

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt động viên, trao quà và gửi lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến toàn thể ngư dân gặp nạn mong muốn các ngư dân sớm khắc phục khó khăn tiếp tục vươn khơi bám biển.

Đọc thêm