Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc lĩnh án tù chung thân

(PLVN) - Một tòa án quân sự của Trung Quốc hôm nay (20/2) đã tuyên án tù chung thân đối với Tướng Phòng Phong Huy - cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Tướng Phòng Phong Huy.
Tướng Phòng Phong Huy.

AFP dẫn thông tin từ hãng tin Tân Hoa xã cho biết, ông Phòng bị buộc tội nhận và đưa hối lộ, sở hữu một lượng tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.

Với tội danh này, ông ta bị tòa án quân sự Trung Quốc kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu tất cả tài sản cá nhân.

Ông Phòng được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2012. 

Đến năm 2017, ông ta bị thay thế. Đến tháng 1/2018, truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông ta đã bị cơ quan công tố quân sự điều tra vì bị nghi ngờ nhận hối lộ.

Kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động đến nay đã có 1,5 triệu quan ở nhiều cấp độ khác nhau ở nước này - bao gồm cả các tướng lĩnh quân đội – bị ngã ngựa.

Đọc thêm