Đà Lạt được công nhận "Thành phố lễ hội của Châu Á"

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức trở thành "Thành phố lễ hội của Châu Á", còn lễ hội  Festival hoa Đà Lạt vinh dự được trao giải thưởng "Lễ hội hoa Châu Á năm 2024".

Một tiết mục đặc sắc chào mừng 130 Đà Lạt hình thành và phát triển.
Một tiết mục đặc sắc chào mừng 130 Đà Lạt hình thành và phát triển.

Tối 28/2, tại Thái Lan, Hệp hội Festival và sự kiện quốc tế - khu vực Châu Á chính thức công nhận Đà Lạt là thành phố lễ hội của Châu Á.

Cùng với đó, Ủy ban Lễ hội và sự kiện quốc tế Châu Á (IFEA ASIA) trao tặng giải thưởng "Lễ hội hoa Châu Á năm 2024" đối với Festival hoa Đà Lạt. Festival Hoa Đà Lạt được công nhận ở hạng mục Festival hoa và Vườn đẹp nhất, lọt vào nhóm 5 thành phố festival ấn tượng của Châu Á. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch TP Đà Lạt đã đại diện cho thành phố nhận các danh hiệu, giải thưởng.

Ông Đặng Quang Tú (bên phải) - Chủ tịch TP Đà Lạt đón nhận danh hiệu "Thành phố lễ hội của Châu Á".

Ông Đặng Quang Tú (bên phải) - Chủ tịch TP Đà Lạt đón nhận danh hiệu "Thành phố lễ hội của Châu Á".

Festival hoa Đà Lạt là lễ hội đặc trưng của "Thành phố ngàn hoa". Đến nay, Festival hoa Đà Lạt có lịch sử tổ chức gần 20 năm với 9 lần. Năm 2004, Đà Lạt tổ chức sự kiện Lễ hội sắc hoa Đà Lạt. Sau đó năm 2005, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ nhất. Đến năm 2009, Đà Lạt trở thành phố duy nhất của Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt là "Thành phố Festival hoa", định kỳ tổ chức 2 năm/lần.

Trước đó, tối 30/12/2023, tại Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 – 2023), Đà Lạt đã vinh dự và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Việc được công nhận các danh hiệu nói trên được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để TP Đà Lạt phát triển về du lịch; trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Đọc thêm