Đà Nẵng bùng phát bệnh tay - chân - miệng

Bác sĩ Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và văc - xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết, tính đến hôm nay, 20/2, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 61 trường hợp bị bệnh tay - chân - miệng, tăng rất nhiều so với tuần đầu tiên bùng phát dịch này tại thời điểm năm 2011.

[links()] Bác sĩ Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và văc - xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết, tính đến hôm nay, 20/2, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 61 trường hợp bị bệnh tay - chân - miệng, tăng rất nhiều so với tuần đầu tiên bùng phát dịch này tại thời điểm năm 2011.

Trong 61 ca bị bệnh tay - chân - miệng, có 1 trường hợp đã tử vong là bé Nguyễn Anh Khoa (22 tháng tuổi, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Bé Khoa bị phát hiện sốt vào ngày 8/2 nhưng vẫn được đưa đến nhà giữ trẻ, sau đó bé được khám, điều trị tại Trung tâm phụ sản nhi, bệnh viện Đà Nẵng và tử vong vào ngày 14/2.

Trẻ em đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng quá tải tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.
Trẻ em đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng quá tải tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Hiện, bệnh tay - chân - miệng đang bùng phát mạnh ở một số địa phương như quận Hải Châu (21 ca), Thanh Khê (10 ca), Liên Chiểu (10 ca)… Ngay khi phát hiện có bệnh nhân mới, Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận và đã tiến hành kiểm soát, phun hóa chất tại 71 điểm dịch nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan của bệnh.

Theo bác sĩ Lãm, ngoài bệnh tay - chân - miệng, hiện trên địa bàn thành phố còn xuất hiện một số bệnh dịch như sốt xuất huyết (19 ca), thủy đậu (26 ca).

Điều đáng nói, Đà Nẵng hiện là trung tâm điều trị, khám chữa bệnh của khu vực Tây Nguyên và các địa phương lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, vì vậy, bệnh nhân đến chữa trị bệnh tay - chân - miệnguôn quá tải.

Theo báo cáo từ Trung tâm Phụ sản nhi (bệnh viện Đà Nẵng), Trung tâm điều trị 125 ca bị bệnh tay - chân - miệng, trong đó có 15 ca bị tay chân miệng nặng, ở cấp độ 2B1 trở lên đã được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu.

Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 10-15 trẻ nhập viện vì bệnh tay - chân - miệng, có nhiều trẻ đến từ Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong khi đó, chỉ tiêu của khoa chỉ có 3 bác sĩ chuyên khoa, 25 giường bệnh được đặt tại 4 phòng nên sẽ không tránh khỏi việc quá tải.
 
Trước tình hình trên, bác sĩ Lãm khuyến cáo, hiện bệnh tay - chân - miệng chưa có văc - xin đặc trị và chưa có biện pháp phòng ngừa, đặc biệt rất dễ tái nhiễm nên phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay là vệ sinh sạch sẽ thường xuyên cho trẻ nhỏ.

Vũ Vân Anh
 

Đọc thêm