Đà Nẵng phong tỏa cảng cá Thọ Quang, xuyên đêm lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trưa 29/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm những người từng đến cảng cá Thọ Quang. Ngành Y tế Đà Nẵng cũng đã xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại cảng cá Thọ Quang do liên quan đến 5 tiểu thương nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi.
Nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 người tại cảng cá Thọ Quang.
Nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 người tại cảng cá Thọ Quang.

Ngày 29/6, bác sĩ Phạm Hồng Nam - Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, ngành y tế quận đã tổ chức lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm xuyên đêm tại cảng cá Thọ Quang để khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan 5 ca dương tính SARS-CoV-2 ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tối 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được tin báo của tỉnh Quảng Ngãi về việc có 5 người từng đến cảng cá Thọ Quang để lấy hàng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, quận Sơn Trà đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời cảng cá lớn nhất miền Trung này để lấy mẫu xét nghiệm.

Việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan 5 ca nhiễm COVID-19 diễn ra "thần tốc".

Việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan 5 ca nhiễm COVID-19 diễn ra "thần tốc".

Trong đêm 28/6 và rạng sáng 29/6, ngành y tế quận Sơn Trà đã lấy hơn 1.060 mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương và những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang.

Để đảm bảo an toàn, trong quá trình xét nghiệm, cơ quan chức năng yêu cầu tất cả mọi người ở lại cảng cá chờ đến khi có kết quả chính thức. Đến trưa 29/6, đã có 45 mẫu lẻ và 665/995 mẫu chùm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện còn 330 mẫu chùm chưa có kết quả.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt chặn tại các đường ra vào cảng cá Thọ Quang, toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa mềm. Theo ghi nhận, do không biết có thông báo về tình hình dịch tại cảng cá, nên trong sáng nay nhiều người vẫn đến chợ như thường lệ đã được lực lượng chức năng giải thích, quay đầu xe ra về.

Nhân viên y tế tạm nghỉ ngơi ngay tại cảng cá Thọ Quang sau khi xuyên đêm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm.

Nhân viên y tế tạm nghỉ ngơi ngay tại cảng cá Thọ Quang sau khi xuyên đêm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong trưa nay, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm những người từng đến cảng cá Thọ Quang từ 22h ngày 23/6 đến 2h ngày 24/6, liên quan đến 5 bệnh nhân vừa nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi.

Được biết, 5 ca nhiễm COVID-19 liên quan này cùng trú tại xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Theo thông tin dịch tễ, khoảng 17h ngày 23/6, 5 người này cùng một người lái xe tên H. đi từ Quảng Ngãi ra cảng cá Thọ Quang. Từ 22h ngày 23/6 đến 2h ngày 24/6, năm người này có mặt tại cảng cá Thọ Quang để bán cá cho các đầu mối. Trong đó lái xe tên H. chỉ ở trong xe, không đi đâu.

Từ 2h đến 7h ngày 24/6, những người này quay trở về Quảng Ngãi. Trong đó, lái xe H có vợ là bệnh nhân 15427 phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 26/6. Bệnh nhân 15427 không có mặt trong đoàn đến Đà Nẵng ngày 23 và 24/6.

Đọc thêm