Đà Nẵng: Tạo bệ phóng từ Nghị quyết số 57-NQ/TW

(PLVN) -  Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là “kim chỉ nam” quan trọng để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng “vươn mình”.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trên, lần đầu tiên TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên sâu về phát triển các ứng dụng AI và thu hút đầu tư các doanh nghiệp AI vào thành phố. Sự kiện diễn ra trong ngày 9/5.

Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW (NQ 57), thành phố đã xác định, cùng với việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thành phố đã sớm ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện NQ 57 cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ 57 với những nội dung rất cụ thể, sát với thực tiễn, thành lập Tổ chuyên gia tư vấn cho Ban Chỉ đạo, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, về công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, để mọi cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đều được phổ biến, hiểu rõ về tầm quan trọng của NQ 57; phát huy cao độ sự đồng thuận xã hội, từ đó nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào thực tế cuộc sống.

Về cụ thể Đà Nẵng đưa ra mục tiêu, đến năm 2030, tiềm lực, trình độ KHCN của Đà Nẵng đạt mức tiên tiến trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc và nhóm các thành phố dẫn đầu khu vực Đông Nam Á; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối, đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, chương trình hành động đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, tạo xung lực, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KHCN trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ rõ, với lợi thế chiến lược vị trí địa lý thuận lợi; hệ thống hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin phát triển; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hấp dẫn; môi trường sống chất lượng cao và sự đồng hành quyết tâm của chính quyền thành phố, đặc biệt lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động, chất lượng cao, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước với trọng tâm là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo theo đúng mục tiêu tại các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, logistics, dịch vụ hành chính công và thành phố thông minh...

Một số sản phẩm ứng dụng AI trưng bày tại không gian diễn ra Hội thảo. (Ảnh trong bài: PV)

Tại Hội thảo Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng tổ chức ngày 9/5, Phó Chủ tịch TP Hồ Kỳ Minh nhìn nhận, phát triển AI là một hành trình dài hạn, đầy thách thức, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và khả năng liên kết toàn cầu, đặc biệt là sự quan tâm về tạo cơ chế, chính sách thuận lợi từ phía chính quyền cũng như sự đồng hành và khát vọng không ngừng đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trẻ. Vì thế, Hội thảo là cơ hội để Đà Nẵng lắng nghe ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu ngành, cộng đồng doanh nghiệp trẻ trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện một kế hoạch phát triển AI với các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi cao, phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện đặc thù của thành phố.

Cũng theo Phó Chủ tịch thành phố, hiện Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hiện đại, năng động và bền vững. Chính quyền Đà Nẵng cũng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu cùng chung tay phát triển hệ sinh thái AI một cách toàn diện, bền vững...

Đọc thêm