Đà Nẵng: Tuyên án đối tượng mua gần 1 kg ma túy sử dụng dần

(PLO) - Chủ tọa phiên tòa cho biết, đây là vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt ở TP. Đà Nẵng. 
Bị cáo Hòa
Bị cáo Hòa

Ngày 19/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quang Hòa (SN 1982, quận Cẩm Lệ) mức án 20 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hòa khai, bị nghiện ma túy hơn 1 năm qua. Ngày 20/8/2015, Hòa liên hệ với một người tên Bình ở Hải Phòng để mua ma túy. Chiều cùng ngày, Bình mang gần 993 gram bỏ trong thùng xốp gửi vào cho Hòa bằng xe khách.

Chiều 21/8, Hòa rủ Dương Văn Bảo (ngụ Đà Nẵng) đi chơi và chở lên bến xe trung tâm Đà Nẵng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Hòa nhận gói hàng rồi thuê xe taxi đi khỏi bến xe. Lúc này, Hòa yêu cầu Bảo phải điều khiển xe theo mình. Đi được đoạn khá xa, Hòa xuống khỏi taxi, cầm gói hàng lên xe để Bảo chở đến một quán cà phê ở quận Liên Chiểu thì bị công an bắt giữ.

Từ ngày bị bắt cho đến trước khi ra tòa, Hòa chưa một lần nhận gói ma túy bị bắt giữ của mình. Tuy nhiên, trong phiên tòa, Hòa thừa nhận, số ma túy trên Hòa mua về sử dụng dần. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn khai quanh co, tìm mọi cách để mình được nhẹ tội. Rất nhiều câu hỏi được HĐXX đặt ra, bị cáo đều sử dụng điệp khúc “không nhớ”.

Đọc thêm