Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Bảo Lộc- Hương trà, Sắc tơ'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, tối 10/12, tại Quảng trường 28/3 (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra chương trình “Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ”.

Buổi lễ thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc – Hương trà, Sắc tơ” nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn TP Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Qua đó, tạo cơ hội để người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu trao đổi, phát triển ngành nghề…

Đây cũng là cơ hội để quảng bá các hoạt động du lịch, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa địa phương góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người Bảo Lộc.

Ngoài ra, khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cá nhân, tổ chức và du khách trong việc tham gia hưởng ứng và xây dựng TP Bảo Lộc phát triển năng động, sáng tạo trong thời kỳ hội nhập.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc – Hương trà, Sắc tơ”:

Đông đảo khách mời tham gia chương trình.

Đông đảo khách mời tham gia chương trình.

Khai mạc chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ".

Khai mạc chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ".

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Đường phố Bảo Lộc rực rỡ cờ hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Đường phố Bảo Lộc rực rỡ cờ hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Đọc thêm