Đặc tính ưu việt của tên lửa 'không thể đánh chặn' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tên lửa siêu thanh Kinzhal được trang bị trên các máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga có khả năng thay đổi mục tiêu trong hành trình phóng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một nguồn tin thân cận với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiết lộ.

"Máy bay MiG-31K sẽ bắt đầu tuần tra ở Biển Đen và tên lửa Kinzhal mà chúng mang theo có thể được lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển, tức là việc lập trình sẽ diễn ra từ bảng điều khiển máy bay chứ không phải từ mặt đất, với việc nhắm mục tiêu lại trong suốt chuyến bay”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, hôm 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã trao chỉ thị cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ bắt đầu các cuộc tuần tra trên không liên tục bằng máy bay được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal trên Biển Đen.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lần đầu trong Thông điệp gửi Quốc hội Nga năm 2018.

Theo truyền thông Nga, tên lửa Kinzhal được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tên lửa này được cho là gần như "bất khả xâm phạm" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa trên không của đối phương.

Trong phát biểu hôm 18/10, Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định, các tên lửa Kinzhal có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ lên tới Mach 9, tức gấp 9 lần tốc độ âm thanh.