Đại học Luật Hà Nội ký ghi nhớ hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

(PLVN) -Ngày 8/6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.
Đại học Luật Hà Nội ký ghi nhớ hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tham dự buổi lễ về phía Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, có PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; các Phó Giám đốc: TS. Vũ Tuần Lâm, PGS.TS Trần Quang Anh. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội, có TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Tô Văn Hoà.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ thông tin, tháng 2/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Trường đến năm 2025 với lộ trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng nhiều phần mềm công nghệ: quản lý nhân sự, tuyển sinh và quản lý đào tạo, quản lý khoa học, văn phòng điện tử…

Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Trường Đại học Luật Hà Nội đều là những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của mình. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trường Đại học Luật Hà Nội là trường trọng điểm về đào tạo pháp luật, trung tâm lớn về nghiên cứu khoa học pháp lý của cả nước.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên mong muốn, việc ký kết hợp tác giữa hai Bên nhằm mục đích phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác, bổ sung, hỗ trợ, phục vụ cho sự phát triển bền vững của hai cơ sở đào tạo. Qua đó, hai Bên sẽ chia sẻ định hướng về cải cách quy trình nghiệp vụ và định hướng chuyển đổi số, triết lý, tầm nhìn giáo dục đào tạo của hai bên để cùng nhau hợp tác vì sự phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và của ngành giáo dục nói riêng.

Được biết, theo nội dung biên bản được ký kết, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực, cụ thể là: lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục; lĩnh vực quản lý, điều hành; lĩnh vực đào tạo; lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đọc thêm