Đại học Luật Hà Nội: Mang mùa xuân đến với mọi miền Tổ quốc

(PLVN) -Hành trình trao gửi những tấm lòng đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên dải đất hình chữ S của chương trình thiện nguyện: “Xuân nhân ái 2022” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Công Đoàn, Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội và Liên chi đoàn Luật Chất lượng cao – Trường Đại học Luật Hà Nội đã đem đến hơi ấm mùa xuân tới đồng bào đang gặp khó khăn.
Đại học Luật Hà Nội: Mang mùa xuân đến với mọi miền Tổ quốc

Tiếp nối thành công của mùa trước, chương trình “Xuân nhân ái 2022” năm nay đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và đóng góp của các tổ chức cũng như của các nhà hảo tâm. Với mong muốn góp phần nâng cao đời sống và được đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19, mang đến cho họ một cái Tết thật ấm no, hạnh phúc, chương trình đã tìm đến những điểm cầu đang cần những sự giúp đỡ để phần nào san sẻ được những khó khăn, vất vả của người dân.

Chương trình được diễn ra thành công, mang lại hơi ấm tình thương tới cho những cá nhân, gia đình khó khăn tại địa bàn xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu; xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, Chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng như rất nhiều sự trợ giúp, đóng góp từ các nhà hảo tâm. Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự trợ giúp, đồng hành từ các nhà tài trợ, các tập thể: Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc (VEC), Tập thể các lớp Văn bằng 2 K20 Chính quy - Trường Đại học Luật Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) và MM Education Group với tổng giá trị ủng hộ là 119.400.000 đồng.

Hai điểm cầu đầu tiên trong chuyến hành trình mang niềm vui đến với đồng bào là tại xã Sùng Phài và xã Trung Chải, tỉnh Lai Châu và Thị xã Sa Pa. Đây là những địa điểm mà đời sống của người dân được coi là đặc biệt khó khăn bởi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo nơi đây vẫn còn cao, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế còn hạn chế... Mặc dù công tác giảm nghèo đã có chuyển biến tích cực song thực tế, sự khó khăn, vất vả vẫn đeo bám người dân nơi đây. Do đó, vẫn cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cũng như của Đảng và Nhà nước ta.

Đến với Lai Châu, Chương trình “Xuân Nhân ái 2022” đã trao gửi những phần quà tại xã Sùng Phài và xã Trung Chải.

Với mong muốn thắp sáng con đường khi mặt trời xuống núi tại xã Sùng Phài, công trình “Thanh niên thắp sáng con đường” đã được xây dựng. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào nơi đây.

Ngoài ra, những phần quà Tết cũng đã được trao gửi tận tay tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Trung Chải, các thành viên thiện nguyện đã đến thăm “Ngôi nhà cho em” được chương trình xây dựng vào năm ngoái. Đồng thời trao gửi những phần quà Tết cho bà con nơi đây. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện được tấm lòng tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Trao gửi những phần quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Chải.

Trao gửi những phần quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Chải.

Và cuối cùng là điểm đến tại thị xã Sa Pa, ngoài những phần quà Tết được trao tặng cho bà con, chương trình cũng đã có những phần quà trao tặng cho các em học sinh tại trường tiểu học xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Những phần quà trao tặng cho các em học sinh tại trường tiểu học xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Những phần quà trao tặng cho các em học sinh tại trường tiểu học xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Những món quà thiết thực nói trên không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất cho những người dân đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, “tương thân tương ái” và là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam.

Thông qua “Xuân Nhân ái 2022”, đồng bào Tổ quốc nói chung và các thành viên chương trình thiện nguyên nói riêng hy vọng sẽ mang đến một mùa xuân Nhâm Dần 2022 thật trọn vẹn và ấm áp cho những những gia đình, những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần làm cho mùa xuân của mọi nhà thêm đong đầy hạnh phúc.

Đọc thêm