Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng

(PLVN) - 25 tham luận của các đại biểu đã góp phần làm rõ vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phong trào cách mạng Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn từ 1941-1945, thời gian Đại tướng trực tiếp hoạt động tại tỉnh Cao Bằng.
Tọa đàm chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng” nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.
Tọa đàm chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng” nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.

Sáng 24/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng cùng các đoàn thể, nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Cao Bằng tổ chức Tọa đàm chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng”.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, ngay tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng”. 25 tham luận của các đại biểu đã góp phần làm rõ vai trò to lớn của Đại tướng với phong trào cách mạng Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn từ 1941-1945, thời gian Đại tướng trực tiếp hoạt động tại tỉnh Cao Bằng.

Nhiều tham luận cũng khẳng định những đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong việc đùm bọc, chở che Cách mạng cũng như với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi Đại tướng luôn coi là quê hương thứ hai của mình.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đại diện thân nhân gia đình 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ảnh: Báo Nhân dân

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đại diện thân nhân gia đình 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ảnh: Báo Nhân dân

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, nhấn mạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đối với Cao Bằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng. Từ sau ngày miền Nam giải phóng năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 5 lần trở lại thăm Cao Bằng. Đại tướng nói: "Tôi lên thăm Cao Bằng cũng như là về quê hương thứ hai, cũng như về nhà..."

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng mãi khắc ghi hình ảnh và những cống hiến to lớn của Đại tướng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng thời, Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, vượt khó, phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nỗ lực vươn lên phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, quyết tâm xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Đọc thêm