Đảm bảo đầy đủ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT trong tình hình bão lũ

(PLVN) -  Mặc dù trong tình hình bão lũ xảy ra nghiêm trọng, nhưng BHXH các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng bão lũ vẫn linh hoạt triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân, như: Đơn giản hóa TTHC và phối hợp hiệu quả với các sở ban ngành địa phương, các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai và Cao Bằng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn.
Trụ sở cơ quan BHXH huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai bị ngập do mưa lũ.
Trụ sở cơ quan BHXH huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai bị ngập do mưa lũ.

Hải Phòng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi), tuy nhiên BHXH TP.Hải Phòng đang tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục các thiệt hại và tập trung đảm bảo thật tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn.

Theo ông Bùi Minh Đức Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng cho biết, đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện trực thuộc khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. BHXH các quận, huyện đã chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai chỉ đạo tại địa phương và linh hoạt thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH. Đảm bảo người dân, người bệnh BHYT được hưởng đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện các quyền lợi BHXH, BHYT.

Đồng thời, yêu cầu Phòng Giám định BHYT, BHXH các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các các cơ sở KCB và các cơ quan có liên quan để đảm bảo thuốc, thiết bị y tế phục vụ người bệnh KCB BHYT. Cử cán bộ trực giải quyết ngay các vướng mắc về thủ tục KCB BHYT như thẻ BHYT, giấy chuyển viện…để toàn bộ người bệnh BHYT được KCB kịp thời. Trường hợp mất điện, không có internet cập nhật bệnh nhân lên hệ thống thì thực hiện giải quyết trực tiếp (ghi nhận trên hồ sơ, sổ sách, đối chiếu chuyển lên hệ thống sau khi có mạng theo quy định). Ưu tiên KCB đối với người bệnh hiểm nghèo, nguy cấp hoặc bị tai nạn, bị thương đến từ vùng ảnh hưởng bão lụt gây ra.

Bên cạnh đó, Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB, đảm bảo công tác KCB BHYT được thông suốt, tuyệt đối không để tình trạng cơ sở KCB thiếu kinh phí KCB BHYT phục vụ người bệnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng, BHXH quận, huyện thực hiện sửa chữa, khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại trụ sở làm việc đảm bảo hoạt động của cơ quan.

Cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, nhưng BHXH tỉnh Thái Nguyên đang triển khai các giải pháp để đảm bảo duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên tại tất cả các cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã phân công Tổ công tác gồm: Lãnh đạo, viên chức, người lao động thường trực 24/24 tại trụ sở BHXH tỉnh và 8 BHXH huyện, thành phố trong thời gian khi bão đổ bộ, chủ động triển khai và để ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão, lũ bảo vệ tài sản cơ quan.

Bà Lò Thị Hoá Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến hết ngày 9/9, BHXH tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản, hồ sơ, tài liệu do trước đó đã chuyển phần lớn, hồ sơ tài liệu, tài sản, công cụ lên tầng 2, hoặc vị trí cao; đảm bảo an toàn về cháy nổ. Đồng thời đảm bảo duy trì phục vụ các tổ chức, cá nhân trước, trong và sau bão, lũ. Theo đó, đã đảm bảo chi trả lương hưu vào tài khoản ngân hàng của 38.274 người hưởng, tổng số tiền đã chuyển là 245,4 tỷ đồng.

Tại Lào Cai, BHXH tỉnh này cũng đã đang khẩn trương khắc phục các thiệt hại, đồng thời cố gắng bảo đảm các điều kiện để duy trì công việc thường xuyên. Theo Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai Đào Minh Tẫn cho biết, BHXH tỉnh Lào Cai đã yêu cầu cơ sở KCB tại huyện Bảo Yên và Si Ma Cai thực hiện lưu dữ liệu KCB theo hình thức ghi chép thực tế vào sổ sách, không thực hiện được việc tra cứu thẻ, tra cứu thông tuyến...nên ít nhiều ảnh hưởng đến các dữ liệu KCB BHYT. Sau khi tình hình ổn định, sẽ đề nghị hỗ trợ việc chuyển gửi dữ liệu cũng như thanh toán chi phí KCB cho các đơn vị.

Song hành cùng những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; BHXH các tỉnh miền núi phía Bắc đã không ngừng cố gắng để bảo đảm việc công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, BHXH các tỉnh miền núi phía Bắc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế và hỗ trợ tối đa, đặc biệt trong những lúc cấp bách. Các biện pháp hỗ trợ linh hoạt, từ việc gia hạn thẻ BHYT, linh hoạt các phương thức đóng đến tạo điều kiện thuận lợi cho việc KCB, hỗ trợ về TTHC trong chuyển tuyến KCB…đã góp phần đảm bảo công tác KCB BHYT được thông suốt, giúp bảo vệ quyền lợi và xoa dịu những khó khăn cho người dân vùng lũ.

Cao Bằng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão Yagi, tuy nhiên BHXH tỉnh Cao Bằng đang tích cực phối hợp với ngành y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh; giúp người dân, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, KCB BHYT với thủ tục nhanh nhất, đơn giản nhất.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng Ngô Văn Chiến, với mục tiêu đảm bảo người dân không bị gián đoạn, ảnh hưởng quyền lợi do lũ lụt, BHXH tỉnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong KCB và thanh toán chi phí KCB. Đồng thời, áp dụng các biện pháp linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi, hiện BHXH tỉnh Lào Cai đang cùng các lực lượng chức năng và người dân tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão. Hiện, BHXH tỉnh Lào Cai đã tạm ứng đầy đủ nguồn kinh phí cho các cơ sở KCB BHYT. Cùng với đó, phân công cán bộ thường trực tại các cơ sở KCB, kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc về thủ tục KCB của người bệnh như thẻ BHYT, giấy chuyển viện...để đảm bảo tất cả người bệnh được KCB ngay, kịp thời.

Đọc thêm