Gây tai nạn rồi trốn khỏi hiện trường có thể phải chịu trách nhiệm hình sự?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bỏ trốn khỏi hiện trường sau gây tai nạn giao thông là hành vi trốn tránh trách nhiệm. Nếu bỏ đi mà không thực hiện trách nhiệm của mình, có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh này xảy ra tình trạng một số người sau khi gây tai nạn giao thông đã rời khỏi hiện trường, không thực hiện trách nhiệm của mình đối với người khác theo quy định của pháp luật.

Điển hình là ngày 17/5, tại địa bàn phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong. Người nghi gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước đó, ngày 21/3, tại tuyến đường Đông - Tây thuộc địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô với xe ô tô tải làm người đi xe mô tô tử vong, đối tượng điều khiển ô tô cũng đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tình trạng người dân sau khi gây tai nạn giao thông đã rời khỏi hiện trường, không thực hiện trách nhiệm của mình đối với người khác theo quy định của pháp luật như: dừng lại và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý… vô tình có thể gây hậu quả nặng hơn cho nạn nhân do không được cấp cứu kịp thời, hoặc gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, hiện trường vụ việc sau này.

"Bỏ trốn hoặc nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông là hành vi trốn tránh trách nhiệm của người có trách nhiệm phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người khác trong tình huống cấp thiết, cần thiết… Tình huống này, dù có lỗi hay không có lỗi, nếu bỏ đi mà không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, đều có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)...", Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khi tham gia giao thông, nếu gây tai nạn, người dân dừng lại và hỗ trợ kịp thời nạn nhân không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là hành động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời còn có thể tránh được những hậu quả pháp lý...

Đọc thêm