Như PLVN đã phản ánh, tại phường Năng Tĩnh (TP Nam Định), công trình xây dựng sai phạm nằm bên ngoài đê sông Đào của Cty TNHH Trường Thoa đã bị xử phạt hành chính; UBND tỉnh yêu cầu tháo dỡ, khắc phục hậu quả; Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế từ 2024; nhưng đến nay công trình này vẫn chưa bị cưỡng chế, vẫn được sử dụng kinh doanh.
Theo kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, hiện trạng khu sinh thái Lưu Gia Trang của Cty Trường Thoa có nhiều vi phạm như sử dụng quá hơn 200m2 so với sổ đỏ; xây dựng hạng mục cổng và một đoạn tường bao ngay trên mái đê sông Đào, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều; tăng quy mô, diện tích một số công trình mà không có giấy phép xây dựng (GPXD); xây nhiều hạng mục không có trong quy hoạch tổng mặt bằng và không có GPXD...
Ngày 7/10/2020, UBND tỉnh ra Quyết định 2465/QĐ-XPVPHC phạt Cty Trường Thoa 140 triệu đồng; lên phương án, tổ chức tháo dỡ công trình, hạng mục vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả trong 1 năm.
Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, việc xử lý theo chỉ đạo như trên vẫn chưa được thực hiện dứt điểm trên thực tế. Trả lời Báo PLVN, Sở Xây dựng có Văn bản 2751 (đề ngày 10/12/2024) cho biết đã nhiều lần có văn bản đôn đốc Cty thực hiện Quyết định 2465. Sở Xây dựng đã phối hợp Sở NN&PTNT (nay là Sở TN&MT), UBND TP Nam Định xây dựng kế hoạch cưỡng chế.
Ngày 21/2/2025, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Thành ủy TP Nam Định cho biết, “sẽ có chỉ đạo, yêu cầu UBND TP xử lý theo quy định” với sự việc này. Thế nhưng, đến nay, theo ghi nhận của PV, công trình vi phạm vẫn chưa bị áp dụng các biện pháp xử lý như quyết định đã nêu.
Ngày 1/4/2025, PLVN có Công văn 417/CV-PLVN-BBĐ gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo, giải quyết theo quy định. Ngày 9/4/2025, UBND tỉnh có Văn bản 355/UBND-VP3 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Anh Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh): “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở NN&MT, UBND TP Nam Định và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung theo phản ánh của PLVN; có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xác minh và gửi PLVN trước ngày 21/4/2025”.
Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, đã quá thời hạn hơn 1 tháng, Báo PLVN vẫn chưa nhận được kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan nêu trên.