Dân “đại náo” trại lợn vì “lệnh” tỉnh không được thực hiện

Mặc dù có “lệnh” từ UBND tỉnh Nghệ An là phải dừng hoạt động, di chuyển đàn lợn ra khỏi địa bàn nhưng Cty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương không thực hiện khiến người dân xã Đại Sơn tập kích lùa hàng ngàn con lợn ra khỏi chuồng, gây náo loạn cả vùng quê.

Mặc dù có “lệnh” từ UBND tỉnh Nghệ An là phải dừng hoạt động, di chuyển đàn lợn ra khỏi địa bàn nhưng Cty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương không thực hiện khiến người dân xã Đại Sơn tập kích lùa hàng ngàn con lợn ra khỏi chuồng, gây náo loạn cả vùng quê. 

Nước thải hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Đại Sơn
“Đau đầu” vì trại lợn
Ngày 22/11/2011, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các sở ban ngành đã tiếp xúc với cử tri và nhân dân Đại Sơn. Trước bức xúc của nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường mà Cty Thái Dương gây ra nhiều năm nay không được giải quyết, nên tại cuộc đối thoại này, ông Hồng đã yêu cầu Cty Thái Dương dừng sản xuất, di chuyển toàn bộ đàn lợn ra khỏi địa bàn xã Đại Sơn trước ngày 30/12/2011; khắc phục ô nhiễm do trại lợn gây ra. Tuy nhiên, đến hạn Cty này vẫn không thực hiện và cũng không có đơn xin gia hạn nên sáng 31/12, một số công dân quá khích đã tụ tập về trại lợn.
“Nhận thấy tình hình phức tạp, Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo các cấp đã vào cuộc và đến 17h cùng ngày đã giải tán được đám đông, đưa được đàn lợn vào trại an toàn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng quá khích để điều tra” - ông Nguyễn Thúc Thanh, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn nhớ lại.
Cuộc “đại náo” này khiến lãnh đạo các cấp ở Nghệ An phải “đau đầu”, theo người dân thì 700 công an cùng nhiều phương tiện được huy động để giải quyết.
Đề nghị giảm nhẹ lỗi cho dân
Kết quả của vụ náo loạn này khiến 31 người được xác định là quá khích bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vẫn còn 13 đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương sở dĩ người dân không giữ được bình tĩnh là vì thái độ “cà chớn”, bất chấp pháp luật, coi thường đời sống, tính mạng người dân nhiều năm nay của lãnh đạo Cty Thái Dương.
Trong một văn bản được ký và đóng dấu chung gồm Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã Đại Sơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo để thực hiện các nội dung theo thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời sớm di chuyển tổng đàn để khắc phục môi trường, từng bước tìm địa điểm mới để di chuyển trại.
Điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của Cty và lỗi vi phạm các cá nhân trong việc gây ôm nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. “Đề nghị xem xét giảm nhẹ lỗi phạm cho các cá nhân vi phạm do bột phát và mới lần đầu vi phạm, vì bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm của Cty” - Văn bản nêu. 
Như PLVN từng phản ánh, nhiều năm nay Cty TNHH lợn giống Thái Dương đã thải hàng vạn mét khối nước thải (phân lợn, xác lợn chết) xuống hồ Trộ Tràn xã Đại Sơn, Đô Lương, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân xã Đại Sơn.
Do hệ thống chuồng trại không đúng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý phân quá sơ sài nên hầu như toàn bộ phân và xác chết của lợn đều tuồn xuống hồ, khiến cá chết hàng loạt, người dân mẩn ngứa, còn khi thay đổi thời tiết thì cách xa hồ hàng ki-lô-mét vẫn nặc mùi hôi thối.
Các giếng nước ăn ở xã Đại Sơn đều bị nhiễm bẩn, không dùng được, các hộ dân gần hồ phải đi xin nước các xã khác xa hàng ki-lô-mét. Trước tình trạng đó, nhân dân và chính quyền xã Đại Sơn đã nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết dứt điểm.
“Đến hạn Cty này vẫn không thực hiện theo cam kết và cũng không có đơn xin gia hạn nên sáng 31/12, một số công dân quá khích đã tụ tập về trại lợn. Nhận thấy tình hình phức tạp, Đảng ủy, UBND xã đã có báo cáo nhanh và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo các cấp đã vào cuộc và đến 17h cùng ngày đã giải tán được đám đông và đưa được đàn lợn vào trại an toàn. Đồng thời lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng quá khích để tạm giữ điều tra” - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn Nguyễn Thúc Thanh.

Phi Hùng

Đọc thêm