Đan Mạch nêu điều kiện để Ukraine sử dụng máy bay F-16

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine sẽ được phép sử dụng các máy bay F-16 do Đan Mạch bàn giao nhưng chỉ trên lãnh thổ của nước này.
Máy bay F-16.
Máy bay F-16.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen đưa ra.

“Đó là những điều kiện, cho dù đó là xe tăng, máy bay chiến đấu hay thứ gì khác. Đó là tín hiệu mà Ukraine chắc chắn sẽ nhận được”, ông Ellemann-Jensen nhấn mạnh.

Trước đó, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Đan Mạch Soeren Pape Poulsen cũng nhấn mạnh rằng các máy bay F-16 mà Đan Mạch bàn giao cho Ukraine sẽ không được hoạt động bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

“Điều quan trọng là chúng sẽ được sử dụng để tự vệ ở Ukraine. Ý tưởng là để những chiếc máy bay này không được sử dụng cho một cuộc tấn công nhằm vào Nga”, ông Pape Poulsen lưu ý.

Ngày 20/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã công bố “thỏa thuận đột phá” với Hà Lan liên quan đến việc chuyển giao 42 máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Đan Mạch cũng tuyên bố sẵn sàng bàn giao 19 máy bay F-16 cho Kiev, trong đó 6 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Đan Mạch và Hà Lan cũng đã công bố các chương trình đào tạo phi công Ukraine, với sự hỗ trợ từ 9 quốc gia khác.

Vào tháng 7, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khi đó là ông Troels Lund Poulsen tuyên bố rằng khóa huấn luyện sẽ bắt đầu vào tháng 8 và sẽ mất ít nhất 6 tháng để hoàn thành.