Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ hai liên tiếp khi tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và làn sóng tử vong do COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình suy thoái dân số.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia (NBS) công bố ngày 16/1, dân số Trung Quốc năm 2023 giảm 2,08 triệu người so với năm trước, xuống còn 1,409 tỷ người, cao hơn nhiều so với mức giảm năm 2022 (850.000 người).

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc năm qua cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 1949, ở mức 6,39 trẻ em trên 1.000 dân (năm 2022 là 6,77).

Dân số suy giảm đã xảy ra ở các quốc gia Đông Á phát triển khác như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tình trạng này có thể cản trở đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động giảm mạnh.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Về lâu dài, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nhận thấy dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp ba lần mức giảm so với dự báo trước đó của họ vào năm 2019.

Dân số trong độ tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc, từ 60 tuổi trở lên, dự kiến sẽ tăng lên hơn 400 triệu người vào năm 2035 (hiện nay khoảng 280 triệu người).

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nhận định hệ thống lương hưu sẽ cạn tiền vào năm 2035, Reuters đưa tin.

Đọc thêm