Dàn xe hoa diễu hành quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm 2024 ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2024 tổ chức hoạt động diễu hành xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện trong 4 ngày (từ 25/3 đến 28/3).
Theo đó, có 7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị diễu hành từ 18h đến 20h30 trong 4 ngày (25-28/3).

Theo đó, có 7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị diễu hành từ 18h đến 20h30 trong 4 ngày (25-28/3).

Nội dung trang trí xe hoa thể hiện ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn... Đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.

Nội dung trang trí xe hoa thể hiện ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn... Đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.

Lễ hội Quán Thế Âm lớn nhất Đà Nẵng, được tổ chức hàng năm.
Lễ hội Quán Thế Âm lớn nhất Đà Nẵng, được tổ chức hàng năm.
Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng lễ bái của người dân theo đạo Phật mà đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng lễ bái của người dân theo đạo Phật mà đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa Quán Thế Âm, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND phường Hòa Hải.

7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa Quán Thế Âm, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND phường Hòa Hải.

Theo ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024 được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, xứng tầm là lễ hội cấp thành phố và xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.‏

Theo ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024 được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, xứng tầm là lễ hội cấp thành phố và xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.‏

‏Lễ khai mạc diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 26/3 (17/2 âm lịch); lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) lúc 7 giờ ngày 28/3 (19/2 âm lịch); ngoài ra còn có lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an…

‏Lễ khai mạc diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 26/3 (17/2 âm lịch); lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) lúc 7 giờ ngày 28/3 (19/2 âm lịch); ngoài ra còn có lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an…

Các xe hoa sẽ diễu hành qua nhiều đường trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian sự kiện diễn ra.

Các xe hoa sẽ diễu hành qua nhiều đường trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian sự kiện diễn ra.

Ghi nhận của PV, các xe khi tham gia diễu hành tuân thủ theo luật giao thông, không sử dụng loa phát công suất lớn.

Ghi nhận của PV, các xe khi tham gia diễu hành tuân thủ theo luật giao thông, không sử dụng loa phát công suất lớn.

Đoàn xe hoa diễu hành qua cầu Rồng (Đà Nẵng).
Đoàn xe hoa diễu hành qua cầu Rồng (Đà Nẵng).

Đọc thêm