Đánh người trọng thương, vẫn “thoát” trách nhiệm hình sự

  Sau vụ tấn công, ông Hà được đưa đi bệnh viện trong trạng thái tinh hoàn đau buốt, sưng to, đau đầu, mất ngủ nhiều ngày đêm. Ngày 29/3/2011, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản xác định ông Hà bị thương tật 29%. Không chấp nhận im lặng trước hành vi trái pháp luật của các đối tượng tấn công mình, ông Hà và gia đình đã gửi nhiều đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Vụ việc xảy ra tại khu Chỏm Vung, xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), nạn nhân bị thương tật tới 29% nhưng cơ quan điều tra lại xử lý thủ phạm theo hướng “giơ cao, đánh khẽ” khiến đương sự và dư luận bất bình.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Hà (ngụ tổ 3, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), ngày 6/1/2011, máy xúc của Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã múc lấn sang ranh giới mỏ (khu Chỏm Vung, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ) thuộc sở hữu của công ty ông đang theo làm công nhân. Vì thế chiều cùng ngày, ông Hà đã cùng 4 anh em trong công ty đem dây chăng ranh giới giữa hai đơn vị.

Tuy nhiên, ông Hà đã bị 3 anh em ruột gồm Chu Phương Nam, Chu Thái Hà (Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP Luyện kim đen Thái Nguyên) và Chu Minh Phương (Phó Giám đốc Cty CP Luyện kim đen Thái Nguyên) dùng hung khí tấn công gây trọng thương.

Sau vụ tấn công, ông Hà được đưa đi bệnh viện trong trạng thái tinh hoàn đau buốt, sưng to, đau đầu, mất ngủ nhiều ngày đêm. Ngày 29/3/2011, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản xác định ông Hà bị thương tật 29%.

Không chấp nhận im lặng trước hành vi trái pháp luật của các đối tượng tấn công mình, ông Hà và gia đình đã gửi nhiều đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Nhưng trong khi đang mong ngóng các đối tượng bị xử nghiêm, công bằng được trả lại cho mình thì ông Hà và gia đình bất ngờ nhận thông tin: Ngày 27/9/2012, Thượng tá Diệp Văn Vinh, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, đã ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng đã hành hung ông Hà.

Trong quyết định trên có đoạn: “Tỷ lệ thương tật thương tật của ông Hà dưới 31%, chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy định tại Điều 105 Bộ luật Hình sự”.

Quyết định này đồng nghĩa với việc các đối tượng hành hung ông Hà đã “thoát” trách nhiệm hình sự. Vì thế, nạn nhân, gia đình nạn nhân cũng như dư luận địa phương đều rất bất bình.

Theo ý kiến của một chuyên gia pháp lý, căn cứ vào trình bày của nạn nhân Hà thì khó có thể nói rằng các thủ phạm đã ở trạng thái “tinh thần bị kích động mạnh” khi họ tấn công ông Hà. Bởi lẽ, đúng là có chuyện nhóm người của hai công ty tranh chấp nhưng xô xát vẫn chưa xảy ra khi ông Hà mới cầm đoạn dây để căng chỉ giới.

Hành vi căng dây này không báo hiệu sự tấn công nào hay có ý xúc phạm bất cứ ai đến mức làm cho người khác bức xúc đạt đến “tinh thần bị kích động mạnh”. Do đó, sẽ thỏa đáng hơn nhiều nếu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104 Bộ luật Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên xem xét sự việc trên, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các diễn biến mới của vụ việc sẽ được PLVN cập nhật.

Ngọc Hân

Đọc thêm