Danh thủ “Quỷ đỏ thành Manchester” Dwight York đến Việt Nam

(PLO) - Tối 2/1, bất ngờ cựu danh thủ Dwight Yorke đến Việt Nam và xuất hiện tại Gala chào Cúp vàng World Cup. Dwight Yorke đến Việt Nam lần này với tư cách là đại sứ cho FIFA trong hành trình FIFA World Cup Trophy Tour.


Danh thủ “Quỷ đỏ thành Manchester” Dwight York đến Việt Nam
Sự góp mặt của tiền đạo từng đưa Manchester United lên ngôi vô địch Champions League năm 1999 khiến các quan khách có mặt trong buổi Gala Dinner bất ngờ. Bởi trong dự kiến ban đầu của BTC khi di chuyển cúp vàng FIFA tới Việt Nam không có sự góp mặt của Dwight York.
Dwight York, tại Việt Nam tối 2/1.
Dwight York, tại Việt Nam tối 2/1. 
Tại đêm Gala, Dwight York chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được là đại sứ của chuyến hành trình mang Cúp vàng đến khắp thế giới. Tôi luôn cảm thấy hào hứng và bất ngờ với tình yêu bóng đá của các cổ động viên trên khắp thế giới, đặc biệt là niềm đam mê dành cho Cúp vàng. Tôi hạnh phúc vì có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người”.

Dwight York dự đoán về World cup 2014: “Tôi nghĩ Brazil là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch lần này. Vì Brazil là một đội bóng hay, và trên hết họ là nước chủ nhà. Không khí bóng đá ở Brazil thật tuyệt vời và tôi mong các bạn có được cơ hội đến đó vào mùa hè năm nay”.

Dwight Yorke sinh năm 1971, khởi đầu sự nghiệp với 9 mùa giải trong màu áo CLB Aston Villa của Premier League (Anh). Tuy nhiên, thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của Dwight Yorke chính là ở CLB Man Utd, nơi anh đã trải qua 4 mùa bóng thành công, ra sân 95 lần và ghi được 48 bàn thắng. Tại đây, Dwight Yorke và Andy Cole tạo thành cặp tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu lúc bấy giờ, cùng nhau giúp Man Utd đoạt cú ăn ba nổi tiếng (Champions League, Premier League và Cúp FA) mùa 1998-1999.
Sau khi rời sân Old Trafford ở độ tuổi 31, Yorke không còn gặt hái được thành công nào ở cấp CLB trước khi chia tay sân cỏ năm 39 tuổi. Anh từng cùng đội Trinidad & Tobago tham dự World Cup 2006.