Đào bới nỗi đau người khác - thiếu văn hóa và phạm luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Không lâu sau khi một thiếu niên nhảy lầu tự vẫn, clip về sự việc đau lòng đã phát tán khắp mạng xã hội. Hậu quả là những vết cứa chí mạng vào trái tim những người thân của đứa trẻ ấy.
Việc phát tán những clip thương tâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa)
Việc phát tán những clip thương tâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa)

Những hình ảnh đau lòng

Tối 1/4, đoạn clip quay lại sự việc một thiếu niên nhảy lầu ngay trước mặt bố mình được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trong clip, cậu thiếu niên đang học bài trong phòng khách vào hơn nửa đêm, bố cậu bé đang ngồi ở sofa. Cậu bé xin phép ra ban công hóng mát, nói với bố đến bàn học để xem. Khi người bố đang đến bàn học xem lá thư tuyệt mệnh của con, cậu con trai bên ngoài ban công đã trèo lên lan can nhảy xuống. Người bố phát hiện lao vội ra ban công nhưng không cứu được con. Tiếp sau đó là cảnh tượng hoang mang, gào khóc của người nhà.

Sự việc trong clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Cùng với clip, hình ảnh vụ việc cùng lá thư tuyệt mệnh của cậu bé được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều bài viết, bình luận, phân tích câu chuyện cũng xuất hiện. Trong số đó, phần nhiều là những lời công kích, chỉ trích dành cho cha mẹ cậu bé, đặc biệt khi trong clip trên màn hình hiển thị thời gian học bài là hơn 3 giờ sáng, cùng thông tin cậu bé học một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội đã gây nhiều suy đoán không hay về phía gia đình nạn nhân.

Ngày 2/4, bắt đầu có những lời kêu gọi ngừng phát tán clip nói trên. Trong đó, có sự lên tiếng của không ít doanh nhân, nghệ sĩ. Bởi, trước cái chết của cậu bé, người nhà đã đứng trước một bi kịch khủng khiếp. Việc clip lan truyền rộng rãi trên mạng sẽ một lần nữa tạo thành đả kích lớn, gây thêm đau đớn cho gia đình.

Cô của cậu bé cũng đã có tâm thư cầu xin cộng đồng mạng ngừng việc phát tán clip cũng như chê trách cha mẹ cậu bé, bởi giờ đây họ đã quá đau đớn.

Hiện, cơ quan công an quận Hà Đông cũng đang truy tìm người phát tán clip và lá thư tuyệt mệnh của cậu bé. Quan điểm của cơ quan công an, việc chia sẻ clip và thư tuyệt mệnh nói trên là hành vi vô cảm, đối tượng này sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an quận Hà Đông cũng lên tiếng đề nghị cộng đồng dừng chia sẻ hình ảnh, clip nói trên gây hoang mang dư luận.

Cần xử lý nghiêm hành vi phát tán clip

Đây không phải lần đầu những clip quay lại các bi kịch, tai nạn thương tâm được phát tán rộng rãi. Cách đây vài tháng, một clip quay lại cảnh thương tâm một bé gái chạy theo xe ô tô của mẹ sau đó bị chính chiếc ô tô ấy cán tử vong đã gây ám ảnh cho cả người xem lẫn người trong cuộc.

Năm 2021, một clip lan truyền trên mạng quay cảnh nam thanh niên bị nhiều thanh niên khác đấm, đá tàn nhẫn và ném xuống sông. Người quay cảnh tượng nói trên đứng trước sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng, đồng thời gia đình nạn nhân cũng mong cộng đồng ngừng chia sẻ clip nêu trên vì quá đau lòng.

Trên mạng xã hội cũng thường thấy những clip quay cảnh tự tử, tai nạn thương tâm. Nhiều clip quay cảnh trẻ bị bạo hành tàn nhẫn tại trường lớp do cô giáo, do bạn bè cũng thường được đăng tải và lan truyền, khiến trẻ xấu hổ và gia đình bất an.

Theo khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Các trường hợp được loại trừ chỉ có việc sử dụng vì lợi ích quốc gia hoặc tư liệu dành cho biểu diễn. Nếu vi phạm, người xâm phạm hình ảnh riêng tư của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định. Đồng thời, nếu sử dụng hình ảnh của người khác mà gây hậu quả nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Pháp luật đã quy định rõ, nhưng từ trước đến nay vẫn ít trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm. Đôi khi cả người vi phạm lẫn người bị xâm phạm đều chưa nhận thức rõ về sai phạm lẫn quyền lợi của mình. Có thể thấy, việc tán các clip chứa hình ảnh đau lòng quá mức như trên, dẫu cho với lý do cảnh báo, chỉ trích hay đơn thuần hiếu kì cũng đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thiếu đi sự nhân đạo dành cho cả người mất và người còn sống.

Đọc thêm