'Đất lành, chim đậu'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong ngôn ngữ bình dân của người dân nhiều địa phương phía Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khi nhắc đến việc đi đến các thành phố lớn để tìm việc làm, người ta thường nói “đi Bình Dương”.
Ảnh minh họa (Nhadautu.vn).
Ảnh minh họa (Nhadautu.vn).

Từ nhiều năm nay, Bình Dương đã trở thành một “thủ phủ công nghiệp mới” của phía Nam. Với những chính sách đúng đắn, hạ tầng phát triển và môi trường đầu tư thuận lợi, Bình Dương đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bình Dương là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp hiện đại, được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp, gồm cả các tập đoàn đa quốc gia; không chỉ tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương mà còn thu hút lao động từ các tỉnh khác khắp Bắc - Trung - Nam. Tỉnh hiện có hơn 3 triệu dân với trên 50% là người nhập cư.

Bình Dương được đánh giá từ lâu nay đã chú trọng đến công tác quy hoạch đô thị, xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, xanh - sạch - đẹp bền vững; không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở mà còn tạo ra môi trường sống chất lượng, thu hút lao động và chuyên gia đến sinh sống, làm việc. Đó cũng là một trong những lý do Bình Dương là tỉnh có số lượng thành phố trực thuộc nhiều nhất cả nước với Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.

Nhiều năm nay đây cũng là địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã hoàn thành 23 dự án NƠXH và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cho 37.500 người. Trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh đã đầu tư được 1,33 triệu m2 sàn NƠXH. Cũng tại địa phương này, mới có những căn NƠXH giá rất phù hợp túi tiền người lao động, chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.

Mới đây địa phương này tiếp tục đặt mục tiêu xây số lượng NƠXH cao gần gấp đôi chỉ tiêu được Chính phủ giao với hơn 155.000 căn chung cư, 5.000 nhà liền kề đến 2030. Trong đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 mà UBND tỉnh vừa duyệt, theo kết quả khảo sát, tỉnh có hơn 129.200 người có nhu cầu mua, thuê NƠXH. Trong đó, nhu cầu đến năm 2025 có 42.800 người, còn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 86.400 người.

Đề án đặt mục tiêu phát triển hơn 160.300 căn NƠXH đến năm 2030, gồm hơn 155.000 căn chung cư và 5.000 nhà liền kề. Trong đó 20% số căn dành cho thuê. Mục tiêu này gần gấp đôi chỉ tiêu được Chính phủ giao trong đề án xây 1 triệu căn NƠXH giai đoạn 2021 - 2030. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh dự kiến bố trí 470ha đất với tổng mức đầu tư gần 84.800 tỷ đồng, ưu tiên nguồn vốn ngoài ngân sách.

Cũng trong đề án này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư đã bố trí quỹ đất 20% xây NƠXH trong dự án nhà ở thương mại thực hiện đúng tiến độ. Sở cũng được giao hoàn thiện bộ tiêu chí phát triển loại hình nhà cho thuê (nhà trọ) sang NƠXH cho thuê theo Chỉ thị 09. Theo đó, các cơ sở kinh doanh nhà trọ được tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cải tạo, nâng cấp khu nhà theo thiết kế mẫu để nâng cao chất lượng cuộc sống người thuê.

Những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực NƠXH, cũng như những nhiệm vụ mà địa phương này đặt ra trong đề án nêu trên, cho thấy Bình Dương luôn nhận thức đi đôi với hành động trong thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của vùng đất “đất lành, chim đậu” với người lao động.

Đọc thêm