Đấu giá Mercedes S Class từng thuộc sở hữu của nhà vua Thuỵ Điển

(PLVN) - Cuộc đấu giá chiếc Mercedes-Benz 280 S đời 1973 một thời thuộc sở hữu của ông Carl XVI Gustaf (từng là nhà vua Thụy Điển) bắt đầu vào ngày 21/9. Cuộc đấu giá này được tổ chức bởi nhà đấu giá Bilweb Auctions với mục tiêu thu về từ 11.000 - 13.000 USD.
Đấu giá Mercedes S Class từng thuộc sở hữu của nhà vua Thuỵ Điển

Chiếc xe này được mua bởi đội xe hoàng gia Thụy Điển cùng năm ngài Carl XVI Gustaf lên ngôi vua vào năm 1973.

Đây là chiếc Mercedes-Benz 280 S-Class, phiên bản cơ sở của dòng xe sang S-Class, được trang bị động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 2,8 lít, công suất 158 mã lực và hộp số tự động 4 cấp, là trang bị cao cấp nhất về công nghệ vào thời điểm đó.

Xe được trang bị động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 2,8 lít, công suất 158 mã lực và hộp số tự động 4 cấp.

Xe được trang bị động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 2,8 lít, công suất 158 mã lực và hộp số tự động 4 cấp.

Tuy nhiên, chiếc xe hiện tại đã có một số hư hỏng bên ngoài như sơn sứt mẻ và nội thất xuống cấp theo thời gian. Nội thất gồm ghế ngồi bọc vải nỉ màu xanh và nhựa vinyl. Xe không có điều hòa nhiệt độ hay cửa kính điện. Xe đã đi được 332.619 km.

Nội thất xe xuống cấp theo thời gian

Nội thất xe xuống cấp theo thời gian

Nhà vua Thụy Điển và đội xe hoàng gia đã sử dụng chiếc Mercedes này từ năm 1973 đến 1979, sau đó không sử dụng nhưng vẫn bảo trì cho đến năm 1983.

Xe được nhà vua Thuỵ Điển sử dụng từ năm 1973 đến 1979.

Xe được nhà vua Thuỵ Điển sử dụng từ năm 1973 đến 1979.

Vào năm 1973, ông Carl XVI Gustaf lên ngôi vua Thụy Điển và là vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử đất nước này. Ông trị vì trong suốt 50 năm.