Đấu súng giữa phố, ít nhất 9 người thiệt mạng

(PLO) - Ít nhất 9 thành viên của các băng đảng mô tô hoạt động trái pháp luật tại Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng xảy ra tại TP.Waco, bang Texas.
Cảnh sát Waco và những thành viên của băng nhóm mô tô bị bắt giữ. (Ảnh: AP)
Cảnh sát Waco và những thành viên của băng nhóm mô tô bị bắt giữ. (Ảnh: AP)
Hãng tin AFP cho biết, các nguồn tin ban đầu nói rằng vụ ẩu đả liên quan đến 2 băng  Bandidos và Cossacks. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó nói rằng có ít nhất 5 băng nhóm đã tham gia vụ hỗn chiến.
Theo Trung sỹ cảnh sát Waco Patrick Swanton, vụ ẩu đả ban đầu xảy ra trong khu vực nhà vệ sinh của nhà hàng Twin Peaks Sports Bar and Grill, thuộc khu ăn uống và mua sắm ở trung tâm Waco rồi lan ra khu vực quầy bar của nhà hàng và tới bãi đỗ xe.
Trong quá trình này, các thành viên trong các băng nhóm khác nhau đã chuyển từ đánh nhau bằng tay sang dùng dao, đánh hội đồng và sau cùng là dùng súng để bắn nhau. 
Theo thông báo của cảnh sát, có ít nhất 9 người thiệt mạng do vụ việc, trong đó có 8 người tử vong ngay tại chỗ và 1 người qua đời ở bệnh viện. Ngoài ra, truyền thông địa phương đưa tin, 18 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc. Hầu hết họ bị trúng đạn hoặc bị đâm trúng.
Ông Swanton tiết lộ, cảnh sát đã thu giữ được hơn 100 loại vũ khí tại hiện trường đẫm máu và hỗn độn. “Trong suốt 34 năm làm việc của mình, đây là hiện trường phạm tội bạo lực nhất mà tôi từng chứng kiến. Máu ở khắp mọi nơi. Đây là vụ đấu súng tồi tệ nhất từng xảy ra tại thành phố này” – Trung sỹ Swanton kể lại. 
Cảnh sát cũng cho biết họ rất ngạc nhiên khi không người nào trong số những thực khách đang dùng bữa trưa tại các nhà hàng gần đó bị thương trong làn đạn. “Những gia đình đó ở cách nơi xảy ra giao tranh chỉ hơn 7m” – viên cảnh sát Swanton thông tin. Cũng theo cảnh sát, họ đã phải nổ súng để vãn hồi trật tự nhưng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc.
Theo tuyên bố của cảnh sát Waco, họ đã nhận được thông báo về cuộc tụ họp của các băng nhóm tội phạm thường di chuyển bằng xe mô tô này và đã thông báo với chủ nhà hàng Twin Peaks nhưng không nhận được sự hợp tác.
Ngay sau vụ việc, giới chức Waco đã yêu cầu tăng cường an ninh trên khắp thành phố, buộc các doanh nghiệp trong khu vực xảy ra hỗn chiến phải đóng cửa và khuyến cáo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm này.
Các nhân chứng cùng những nghi phạm cũng đã được đưa tới khu vực trú ẩn an toàn do có các nguồn tin cho biết các thành viên trong các băng nhóm tham gia ẩu đả đã lên kế hoạch quay trở lại khu vực hiện trường để trả thù. 
Các băng nhóm mô tô tại Mỹ ra đời từ phong trào phản văn hóa hình thành ở nước này từ nửa cuối của thế kỷ 20, là tập hợp của những người có sở thích với mô tô và không tôn trọng chính quyền. Những câu lạc bộ này thường dễ nhận diện bằng những chiếc áo khoác bằng da có biểu tượng của câu lạc bộ mà họ tham gia. Tuy nhiên, nhiều băng nhóm hiện nay cũng đã tham gia vào các đường dây tội phạm có tổ chức. 
Tại Mỹ, nhiều băng nhóm như vậy thường có mối quan hệ chặt chẽ với các băng nhóm buôn lậu súng và ma túy. Một số băng nhóm đã bị FBI chính thức liệt kê vào danh sách các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Những hình ảnh được công bố trong vụ hỗn chiến vừa xảy ra cho thấy phần lớn các thành viên của băng Cossacks có những hình xăm và biểu tượng ủng hộ phát xít. 
Thành phố Waco nằm ở miền Trung Texas, với dân số chỉ khoảng 129.000 người. Thành phố này được nhiều người biết đến với vụ đối đầu chết người giữa FBI và nhóm tôn giáo Davidian hồi năm 1993. Cuộc giằng co kéo dài suốt 51 ngày khi đó đã kết thúc với việc khu trú ẩn của Davidian bị phóng hỏa khiến hơn 80 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em./.

Đọc thêm