Đầu xuân vui hội Gầu Tào tại Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, trong không khí vui tươi phấn khởi của thiên nhiên đất trời, đồng bào Mông trên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu rộn ràng tổ chức lễ hội Gầu Tào. Đây cũng là dịp thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những nét đẹp văn hóa vô cùng đặc sắc.
Đầu xuân vui hội Gầu Tào tại Lào Cai

Lễ hội Gầu Tào năm 2024 tại huyện Bắc Hà

Sáng 12/2 (mùng 3 Tết), tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2024.

Năm nay, Lễ hội Gầu Tào được xã Hoàng Thu Phố đăng cai tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ 12/2 - 14/2 (mùng 3 - 5 Tết).

Năm nay, Lễ hội Gầu Tào được xã Hoàng Thu Phố đăng cai tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ 12/2 - 14/2 (mùng 3 - 5 Tết).

Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao dân tộc diễn ra tưng bừng, sôi nổi...

Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao dân tộc diễn ra tưng bừng, sôi nổi...

Lễ hội gồm 2 phần. Mở đầu là phần lễ, thầy cúng và các già làng, người có uy tín tổ chức làm lễ cúng và thực hiện nghi thức hát cúng vòng quanh cây nêu. Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao dân tộc diễn ra tưng bừng, sôi nổi...

Việc tổ chức lễ hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết

Việc tổ chức lễ hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết

Trung tâm tổ chức lễ hội là nơi diễn ra hội thi hát giao duyên dân ca Mông. Việc tổ chức lễ hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết cho người dân địa phương, đồng thời hấp dẫn khách du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống, độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Hà…

Du khách nước ngoài tham gia các trò chơi dân gian và chụp hình lưu niệm cùng trang phục của đồng bào dân tộc

Du khách nước ngoài tham gia các trò chơi dân gian và chụp hình lưu niệm cùng trang phục của đồng bào dân tộc

Trẩy hội Pha Long (Mường Khương)

Ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), ngay từ sáng sớm, dòng người chen chân về Pha Long (Mường Khương) để tham dự Lễ hội Gầu Tào - lễ hội lớn nhất và mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông nơi đây.

Đây được coi là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Mông, với những nghi thức, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, mang đậm truyền thống bản sắc văn hoá của dân tộc.
Đây được coi là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Mông, với những nghi thức, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, mang đậm truyền thống bản sắc văn hoá của dân tộc.
Lễ hội Gầu Tào là một trong những lễ hội cổ truyền độc đáo, mang đậm bản sắc của đồng bào Mông vùng cao huyện Mường Khương.
Lễ hội Gầu Tào là một trong những lễ hội cổ truyền độc đáo, mang đậm bản sắc của đồng bào Mông vùng cao huyện Mường Khương.
Các màn trình diễn trang phục dân tộc đồng bào dân tộc

Các màn trình diễn trang phục dân tộc đồng bào dân tộc

Nhiều tiết mục đậm chất dân ca, dân vũ dân tộc Mông biểu diễn tại lễ hội.

Nhiều tiết mục đậm chất dân ca, dân vũ dân tộc Mông biểu diễn tại lễ hội.

Bí thư huyện ủy Mường Khương, Giàng Quốc Hưng vui hội cùng bà con nhân dân

Bí thư huyện ủy Mường Khương, Giàng Quốc Hưng vui hội cùng bà con nhân dân

Các thanh niên nam, nữ tham gia các trò chơi tại Lễ hội

Các thanh niên nam, nữ tham gia các trò chơi tại Lễ hội

Lễ hội ngày nay vẫn giữ được những nét văn hóa từ xa xưa và thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Vào dịp Tết đến xuân về, trong không khí ấm áp, đồng bào Mông nô nức đi trẩy hội Gầu Tào, khắp không gian rực rỡ sắc màu thổ cẩm, tiếng nói cười, tiếng hát, tiếng khèn.