'Đây là Thủ đô văn hóa, nên phải hết sức chú ý đến vấn đề văn hóa'

(PLVN) - Yêu cầu trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, diễn ra vào cuối tuần qua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Trí Dũng/daibieunhandan.vn).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Trí Dũng/daibieunhandan.vn).

Đề nghị có chế tài xử lý việc tham mưu, ban hành văn bản sai

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội thông báo kết quả nội dung Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV, cử tri khẳng định, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, có sự đổi mới sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật; chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri nhận thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng có chất lượng. Những câu hỏi chất vấn của đại biểu QH thẳng thắn, cụ thể, tập trung vào những nội dung mà người dân quan tâm. Các Bộ trưởng trả lời chất vấn đều thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ được những vấn đề đại biểu QH nêu, đưa ra được các giải pháp thiết thực và có tính khả thi cao.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế không thể đảo ngược, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cử tri đề nghị QH tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các vụ án lớn, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thận trọng trong công tác xây dựng pháp luật nhằm ngăn chặn “lợi ích nhóm”, ngăn các kẽ hở của luật pháp, chính sách mà các cá nhân, tập thể có thể lợi dụng trục lợi.

Đánh giá cao việc QH và các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri cho rằng đây là việc làm cần thiết, phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri mong muốn QH sẽ sửa đổi Luật Đất đai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, quan tâm phát triển đồng đều các quỹ đất cho văn hóa, giáo dục, quốc phòng bên cạnh quỹ đất phát triển kinh tế. Các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải theo hướng công bằng, minh bạch; có quy định cụ thể giải quyết dứt điểm các dự án treo, dự án chậm, muộn, quy định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vấn đề này.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn cần quan tâm quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo; khắc phục tình trạng thiếu trường công lập, thiếu thiết bị học tập hiện đại, thiếu bộ sách giáo khoa chất lượng, thiếu thầy, cô giáo...

Cử tri khẳng định công tác xây dựng hệ thống luật ngày một hoàn thiện gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tuy nhiên, hệ thống luật còn mâu thuẫn giữa các văn bản luật và các văn bản dưới luật.

Cử tri kiến nghị việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định lạc hậu, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động của chính sách, pháp luật.

Đồng thời, có chế tài xử lý cụ thể theo từng mức độ, hậu quả do việc ban hành, tham mưu ban hành văn bản sai hoặc không phù hợp, đặc biệt xử lý nghiêm đối với người đứng đầu. Cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản Luật cần tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình thực tế ở các địa phương và các ngành có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, cử tri mong muốn QH tiếp tục tập trung thực hiện quyền giám sát tối cao đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, những lĩnh vực đang còn nhiều vướng mắc và lĩnh vực ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân. Trong đó có việc quản lý, kinh doanh của các ngành: Điện lực, dầu khí, than, khoáng sản; việc triển khai chậm, kém hiệu quả của các dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh; việc sử dụng nguồn vốn nhà nước tại các tổng công ty, tập đoàn; lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh vàng, ngoại tệ…

Cái gì không đúng phải phê bình, đấu tranh không nhân nhượng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến của cử tri. Các nội dung cử tri nêu đều tập trung vào những vấn đề quan trọng mà QH đã thảo luận tại kỳ họp lần này. Một lần nữa nhắc lại QH có 3 chức năng cơ bản là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của QH trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Do đó, người Hà Nội làm sao phát huy được truyền thống hào hoa, thanh lịch, văn hiến và anh hùng. Tập trung xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa, hòa bình ổn định là chức năng rất cơ bản của Thủ đô. Mỗi tỉnh, thành phố có một đặc thù riêng, nhưng Hà Nội chỉ có một, vẻ đẹp không nơi nào có được.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành TP Hà Nội quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản này, vận dụng vào thực tiễn để xây dựng Thủ đô xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người” và nhiều danh hiệu khác nữa.

“Đây là Thủ đô văn hóa, nên các đồng chí phải hết sức chú ý vấn đề văn hóa, đi đứng, ăn uống, đối xử với nhau phải bảo đảm văn hóa. Phải giữ bằng được những di sản văn hóa cha ông để lại, rất nhiều công trình và truyền thống quý báu. Đây là nguồn sống, là nguồn động lực phát triển. Bảo vệ, giữ gìn và phát huy truyền thống đó là trách nhiệm trước hết của thế hệ hôm nay” - Tổng Bí thư lưu ý.

Thay mặt các đại biểu QH phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đoàn đại biểu QH TP tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với QH và đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan TP giải quyết theo thẩm quyền.

Người đứng đầu Đảng ta cũng đề nghị Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội phải cố gắng làm sao xứng đáng là “Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội”, phải có văn hóa, trình độ, đóng góp rất thiết thực, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu QH. Cái gì phải thì nhất quyết bảo vệ; cái gì không đúng phải phản đối, phải phê bình, nếu cần phải đấu tranh không nhân nhượng. Mỗi cử tri và người dân Thủ đô cũng phải cố gắng theo tinh thần đó, phải xứng đáng là công dân của Thủ đô văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, đóng góp nhiều cho Trung ương, trước hết là phát triển Thủ đô.

Đọc thêm