Để được vinh danh tỷ phú trên Forbes, doanh nhân cần có những tiêu chí nào?

(PLO) - Tiêu chí được Forbes đánh giá dựa vào giá trị cổ phiếu cùng nhiều tài sản khác như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...
Để được vinh danh tỷ phú trên Forbes, doanh nhân cần có những tiêu chí nào?

Nhắc đến cái tên Forbes, nhiều doanh dân đều biết đó là nơi mà tiêu chí được đánh giá có thể trở thành tỷ phú hay không. Đây là một công ty xuất bản và truyền thông của Mỹ. Sản phẩm xuất bản nổi tiếng nhất của họ, tạp chí "Forbes", xuất bản hai số mỗi tuần.

Được thành lập năm 1917 bởi B.C.Forbes, dân nhập cư người Scotland, khi đó là nhà bình luận kinh doanh hàng đầu của tờ báo Hearst. Sau khi ông mất năm 1954 con trai ông Bruce trở thành chủ tịch. Bruce chết vào năm 1964 và em trai là ông Malcolm Stevenson Forbes (1917-1990) trở thành Tổng biên tập và Chủ tờ báo.

Sau khi Malcolm chết, con trai cả của ông là Malcolm Stevenson "Steve" Forbes Jr. (1947-) trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Forbes kiêm Tổng biên tập của tạp chí Forbes. Những giám đốc khác của Forbes gồm có em trai của Steve Timothy C.Forbes, Giám đốc Hoạt động, Robert L.Forbes Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch của ForbesLife và Christopher Forbes Phó chủ tịch.

Năm 2006, họ đã bán 40% công ty cho Elevation Partners, một công ty chứng khoán tư nhân, và thành lập một công ty mới, Forbes Media LLC, để xuất bản tạp chí Forbes, Forbes.com và những tài sản truyền thông khác.

Hiện Forbes có trụ sở ở Đại lộ số năm, thành phố New York. Chủ bút hiện nay là William Baldwin; chủ bút quản lý hiện này là Dennis Kneale; nhà xuất bản là Richard Karlgaard.

Ngày 24/06/2013, tạp chí Forbes ra mắt phiên bản tiếng Việt đầu tiên. Được biết, Forbes đã tạo ra nhiều danh sách với những chủ đề khác nhau. Thế nhưng danh sách mà được nhiều độc giả quan tâm nhất và được biết đến nhiều nhất có lẽ là "Danh sách tỷ phú".

Từ "Forbes" có lẽ được biết đến nhiều nhất với danh sách định kỳ về tài sản. Vì nó thường sử dụng những điều tra đáng tin cậy để xác định tài sản thực tế của cá nhân nên những con số của Forbes được trích dẫn rộng rãi như những con số gần chính xác.

Năm 2005,  Forbes liệt Fidel Castro vào một trong những người giàu nhất thế giới, với tài sản cá nhân ước tính 500 triệu Đô la Mỹ. Trong bài báo "Fortunes Of Kings, Queens And Dictators" (Tài sản của các Vua, Hoàng hậu và nhà Độc tài) vào năm 2006, Forbes đã tăng ước tính lên đến 900 triệu Đô la Mỹ.

Bài báo chú ý rằng tài sản ước tính dành cho những người lãnh đạo chính phủ chỉ là "ước đoán" (more art than science - nhiều nghệ thuật hơn là khoa học), và chỉ ra rằng với trường hợp của Castro tác giả đã sử dụng phương pháp tính dòng tiền khấu trừ của một vài công ty nhà nước, và giả sử một phần lợi nhuận đó chảy vào túi Castro.

Fidel Castro đã trả lời rằng ông có tài sản cá nhân ít hơn 1 Đô la Mỹ, và thách thức bất cứ ai chứng mình được ông có tiền ở bất cứ tài khoản nước ngoài nào. Castro cũng cho rằng Forbes nên "đặt cái xô lên trên đầu" (place a bucket over their head).

Forbes từng cho biết việc xếp hạng các tỷ phú, triệu phú trên thế giới rất khó khăn. Và để xác định tài sản của các tỷ phú, tạp chí này đã kết hợp rất nhiều phương pháp tính toán khác nhau.

Cụ thể, tạp chí này  định giá tài sản của các tỷ phú dựa trên giá trị cổ phiếu của họ trên các sàn chứng khoán, bất động sản sở hữu, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ. Forbes cũng đồng thời lấy ý kiến hàng loạt chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau để ước tính tài sản của các tỷ phú.

Bên cạnh đó, Forbes cũng đánh giá dựa trên nhiều tài sản khác bao gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, các tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và nhiều loại tài sản khác.

Ngoài ra, Forbes còn đề cử phóng viên đến gặp và phỏng vấn các ứng viên trong danh sách tỷ phú, cùng những người có liên quan như nhân viên, đối thủ, luật sư và các chuyên viên phân tích từ các công ty chứng khoán.

Đồng thời Forbes cũng theo dõi những thỏa thuận mua bán tài sản, chuyển nhượng bất động sản, mua sắm các tác phẩm nghệ thuật của các ứng cử viên. Những việc này giúp xác định tính hợp lý của việc định giá tài sản.

Những tiêu chí định tính đã tạo ra sự khác biệt trong việc định giá tài sản của các tỷ phú, tạo ra sự khác nhau giữa Forbes và những đơn vị cùng công bố danh sách tỷ phú đôla.

Đọc thêm