Để mỗi người, mỗi nhà đều được đón Tết đầm ấm, yêu thương

(PLVN) -Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, hôm qua (12/1), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã tới thăm và trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa. (Ảnh: Hương Diệp).
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa. (Ảnh: Hương Diệp).

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cùng bà con trên địa bàn huyện.

Tại xã Yên Luật, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cùng đoàn đã trao 100 suất quà. Tại thị trấn Hạ Hòa, ông Hoàng Công Thủy cùng đoàn trao 100 suất quà (trị giá 1,2 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Hạ Hòa và các xã Ấm Hạ, Bằng Giã, Văn Lang.

Gửi những lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Công Thủy khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhất là mỗi khi Tết đến, Xuân về, sự quan tâm đó càng được thể hiện rõ hơn thông qua những phần quà, những tấm lòng của Nhân dân cả nước gửi tới các hộ nghèo với mong muốn mỗi người, mỗi nhà đều được đón một cái Tết đầm ấm, yêu thương, bình an, hạnh phúc và hòa chung vào không khí hân hoan đón năm mới của cả nước.

“Những món quà Tết được trao đến tận tay bà con mỗi dịp Tết đến, Xuân về chính là những thông điệp nhân ái, những nghĩa tình và sự sẻ chia của MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi tới người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước. Đây chính là ý nghĩa của truyền thống nghĩa tình, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta”, ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Trao 200 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cũng mong muốn, với sự lan tỏa của những tấm lòng nhân ái, bà con huyện Hạ Hòa sẽ cùng nhau đón Tết trong niềm hân hoan, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Mỗi phần quà sẽ tiếp thêm động lực để bước sang năm 2024, bà con nhân dân tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, từng bước thoát nghèo.

Ông Hoàng Công Thủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành địa phương tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và có những hoạt động thiết thực, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con Nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa tới đời sống của những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TP Hồ Chí Minh: Dành 135 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động khó khăn

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, diễn ra chiều 11/1, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Nguyên Đán 2024, TP Hồ Chí Minh triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng với tổng số tiền là 135 tỷ đồng, trong đó 34 tỷ đồng cấp Thành phố và 101 tỷ đồng ở cấp quận, huyện, Công đoàn cấp trên cơ sở.

Với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên Công đoàn”, Công đoàn TP Hồ Chí Minh đã ban hành 6 kế hoạch chuyên đề để chăm lo Tết cho đoàn viên. Cụ thể, LĐLĐ TP sẽ tổ chức họp mặt, chăm lo cho 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ Thủ Đức và các quận, huyện có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đoàn viên nghiệp đoàn đang sống ở các khu lưu trú, khu nhà trọ, tham gia tích cực hoạt động Công đoàn (mức chi 2 triệu đồng/nghiệp đoàn và 700.000 đồng/đoàn viên).

Trong khi đó, các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” - tặng vé xe cho công nhân tại doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết. Phân công Công đoàn các khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa Xuân” lần 4. Chương trình hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 gia đình đoàn viên tiêu biểu (gồm vợ, chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu về quê đón Tết.

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh còn tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” để chăm lo cho 13.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho đoàn viên tại các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết (1 triệu đồng/gia đình).

Đọc thêm