Đề nghị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quan tâm hơn nữa đến nhân sự ngành Tư pháp

(PLO) - Hôm qua (16/4), Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh. Cùng ngày, Đoàn công tác đã  làm việc tại Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc
Tư pháp Bà Rịa - Vũng Tàu “có nhiều thuận lợi”
Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, với vai trò của Bộ Tư pháp ngày càng được Chính phủ tin tưởng và giao nhiều công việc quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là sửa đổi hai bộ luật lớn là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự, vì vậy, trong công việc Bộ luôn tập trung rất cao độ và trách nhiệm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói như thế để thấy rằng công việc của ngành Tư pháp nói chung và Tư pháp Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) nói riêng là rất nặng nề. 
Đối với công tác tư pháp tỉnh BR-VT, Bộ trưởng cho rằng có nhiều thuận lợi bởi những kiến nghị của ngành phần lớn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, giải quyết. Đặc biệt, tỉnh có đồng chí Phó Chủ tịch trước đây là người của Bộ Tư pháp, nay về công tác tại địa phương là một lợi thế nhằm tăng thêm sức mạnh cho ngành Tư pháp. 
Bộ trưởng mong muốn năm 2015, Tư pháp BR-VT tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi thấy các đơn vị Thi hành án dân sự (THADS) thường xuyên tổ chức giao ban với Sở Tư pháp để tháo gỡ những khó khăn trong công tác. 
Liên quan đến công tác nhân sự của ngành Tư pháp BR-VT, Bộ trưởng cho biết dù “việc nhiều, người ít” nhưng để tăng thêm biên chế trong bối cảnh hiện nay thì rất khó khăn. Chính vì vậy, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác nhân sự của ngành Tư pháp. Bộ trưởng chia sẻ thêm, việc xã hội hoá mà Bộ Tư pháp thực hiện trong lĩnh vực tư pháp đã được Chính phủ đánh giá rất cao. Đó là chưa nói trong tương lai, công tác trợ giúp pháp lý sẽ do các luật sư đảm nhiệm. 
Đánh giá về công tác tư pháp của tỉnh, theo Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tịnh: “Công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh khá ổn định trên các mặt hoạt động của ngành. Tuy vấn đề biên chế ngành đang gặp khó khăn nhưng đây là khó khăn chung. 
Dù vậy, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát lại nhân sự của từng cơ quan trên địa bàn. Đối với Sở Tư pháp, tỉnh đã có chủ trương cho Sở thực hiện công tác điều phối nhân sự khi cần. Ông Tịnh cho biết thêm, bản thân ông rất xem trọng công tác tư pháp. Do đó, ngành Tư pháp xét thấy có những vấn đề quan trọng cần kinh phí hoạt động, tuyên truyền… thì mạnh dạn đề xuất, tỉnh sẽ xem xét giải quyết”. 
Nhiều khó khăn trong công tác thi hành án dân sự
Trước đó, ông Phạm Hồng Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh BR-VT cho biết, công tác THADS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 có hạn chế lớn nhất là tỷ lệ thi hành án (THA) xong về việc  và tiền còn cách xa so với chỉ tiêu được giao; đặc biệt là tỷ lệ về tiền (việc còn thiếu 36,4% và 60,8% về tiền); số án chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều. 
Đặc biệt, trên địa bàn có nhiều vụ án phức tạp mà chưa có cơ chế xử lý. Đơn cử vụ việc mà người phải  THA là Công ty TNHH Đ.D Vũng Tàu. Tài sản bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Phương Nam là 8.000m2 tại TP.Vũng Tàu. Để THA, cơ quan THADS đã kê biên nhà, đất và bán đấu giá 167,7 tỷ đồng. Bên mua là Công ty TNHH Thành Phước Đạt đã đặt trước 16,7 tỷ đồng. Nhưng không hiểu sao dù cơ quan THADS đã gia hạn 3 lần nhưng phía người mua vẫn không tiến hành nộp tiền mua tài sản nói trên. 
Do đó, số tiền 16,7 tỷ đồng mà bên mua đã đặt trước không biết xử lý thế nào cho đúng quy định. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp cho biết, trong khi chờ Thông tư hướng dẫn giải quyết câu chuyện này, đề nghị cơ quan THADS tiếp tục gửi số tiền 16,7 tỷ đồng đó trong tài khoản tiết kiệm...

Đọc thêm