Đề nghị truy tố thầy giáo điên cuồng tạt axit vào đồng nghiệp

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình  (Đồng Tháp) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiên (SN 1979, giáo viên Trường THCS Tân Phú) về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Minh Tiên
Bị can Nguyễn Minh Tiên
Trước khi phạm tội, Nguyễn Minh Tiên là người có nhân thân tốt, chuyên môn vững, gia đình hạnh phúc, có điều kiện kinh tế ổn định. Trước kia Tiên làm giáo viên cấp 2 ở Trường Thanh Bình, vợ Tiên là Hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn.
Do có một số sai phạm trong công tác nên vợ Tiên bị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình xử lý kỷ luật, cách chức Hiệu trưởng trường mầm non. Tiên cho rằng việc xử lý như trên đối với vợ mình là quá nặng, có yếu tố thù hằn, hiềm khích cá nhân. 
Ngoài ra, Tiên còn thù hằn ông Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình trong việc giải quyết tiền tăng thu nhập cá nhân năm 2011-2012 cùng tiền tham quan của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh hỗ trợ cho nhà trường.
Đến tháng 10/2013, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện điều chuyển Tiên từ Trường THCS Thanh Bình đến công tác tại Trường THCS Tân Phú. Cho rằng bị lãnh đạo trù dập nên Tiên nảy sinh ý định tạt axit để trả thù lãnh đạo nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Để thực hiện kế hoạch, đầu tháng 2/2014 Tiên nhờ một đồng nghiệp dạy Hóa học mua giùm 2 loại axit là Hydrochloic và Sulfuric với số tiền 200.000 đồng.
Chiều ngày 21/3/2014, Tiên chở con đến Phòng Giáo dục  và Đào tạo gửi mẹ vợ đang làm việc tại đây. Khi ra ngoài, Tiên thấy chai nhựa đựng axit treo trên xe bị thủng đáy đang chảy ra ngoài nên đổ vào chai trà xanh, rồi đi vào phòng làm việc của ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Lúc đó, ông Vĩnh mời Tiên ngồi xuống bàn uống nước, Tiên rót axít vào ly rồi bất ngờ tạt vào mặt nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, ông Đinh Văn Cạng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện liền chạy sang cũng bị Tiên tạt axit vào người.
Chưa dừng lại, Tiên tiếp tục đến Trường THCS Thanh Bình rót axit vào ca nhựa rồi đi sau lưng ông Nguyễn Văn Chiến. Trên đường đi, Tiên va chạm với cô Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên cùng trường) nên điên cuồng tạt axit vào mặt nạn nhân và rót tiếp axit vào ca nhựa đi đến tạt vào mặt ông Chiến.
Gây án xong, Tiên đến cơ quan Công an huyện Thanh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận: tỷ lệ thương tật của ông Đỗ Phước Vĩnh là 25% (xếp loại thương tật tạm thời); ông Đinh Văn Cạng bị tỷ lệ thương tật 28%; ông Nguyễn Văn Chiến bị tỷ lệ thương tật 17% và bà Nguyễn Thị Minh Trang bị tỷ lệ thương tật 15% (xếp loại thương tật tạm thời). 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để chuẩn bị truy tố Tiên ra trước pháp luật về tội “Cố ý gây thương tích”./.

Đọc thêm