Đề xuất mới của Thủ tướng Italy đối với EU trong bối cảnh xung đột Nga- Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Italy kêu gọi thay đổi các hiệp ước của EU nếu khối muốn giải quyết những cuộc khủng hoảng đang phải đối mặt, vì các thể chế của EU không còn phù hợp trong bối cảnh cuộc xung đột căng thẳng ở Ukraine. 
Thủ tướng Ý Mario Draghi có bài phát biểu vào ngày 3/5 tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: AP
Thủ tướng Ý Mario Draghi có bài phát biểu vào ngày 3/5 tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: AP

Phát biểu trước Nghị viện Châu Âu ở Stasbourg hôm 3/5, Thủ tướng Italy Mario Draghi đề nghị các quốc gia thành viên xem xét thay đổi các hiệp ước của khối để đối phó với những thách thức liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Draghi nói với các Nghị sĩ: “Các thể chế châu Âu mà những người tiền nhiệm của chúng ta đã xây dựng trong nhiều thập kỷ phục vụ tốt cho công dân châu Âu, nhưng chúng không phù hợp với thực tế trước mắt ngày nay, ở tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi những chuyển đổi đang diễn ra, từ kinh tế đến năng lượng và an ninh".

"Nếu điều này đòi hỏi phải bắt đầu một con đường dẫn đến việc sửa đổi các hiệp ước, thì điều này nên được chấp nhận với lòng dũng cảm và sự tự tin", Thủ tướng Italy kêu gọi.

Thủ tướng Italy nói thêm rằng ông muốn đất nước của mình đi đầu trong việc tái định hình EU. Ông cũng xác định nguyên tắc nhất trí là một lĩnh vực chính cần cải cách vì theo ông Draghi: “Một châu Âu có khả năng quyết định nhanh chóng là một châu Âu đáng tin cậy hơn đối với công dân của mình và thế giới".

Các vấn đề chính sách đối ngoại của EU luôn cần phải có sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên trướ khi được thực thi. Nguyên tắc này, theo Thủ tướng Italy là "thường trì hoãn các quyết định quan trọng".

Nghị sĩ người Đức Sergey Lagodinsky cũng cho rằng, EU sẽ mạnh hơn nếu nguyên tắc "đa số phiếu" đơn giản được sử dụng trong các quyết định chính sách đối ngoại, thay vì việc phải có sự đồng ý của tất cả các quốc gia thành viên, nhất là trong tình hình hiện nay.