Đền bù sai hơn 800 triệu, ba cán bộ hầu tòa

(PLO) -Thiếu trách nhiệm khi xác minh đất bị thu hồi thực hiện dự án, nguyên phó chủ tịch phường Trung Tự và cán bộ địa chính cùng trưởng ban bồi thường quận Đống Đa (Hà Nội) gây thất thoát hơn 800 triệu đồng.
Ba bị cáo tại tòa
Ba bị cáo tại tòa

Tháng 2/2016, CQĐT công an TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Đống Đa và chính quyền phường Trung Tự tiêu cực trong việc bồi thường GPMB dự án thoát nước cải tạo môi trường Hà Nội giai đoạn II trên địa bàn phường Trung Tự.

Qua xác minh, CQĐT kết luận: Năm 2013, thực hiện dự án trên, Đinh Quốc Trung  (SN 1973, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Trung Tự) bấy giờ là tổ trưởng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Đống Đa và Vũ Văn Minh (SN 1983, nguyên cán bộ địa chính phường) thiếu sót trong việc xác minh gần gần 50m2 đất bị thu hồi của hai hộ dân.

Với cương vị Trưởng ban bồi thường GPMB quận Đống Đa nhưng Trương Đình Đức (1964)  không thẩm định hồ sơ xét bồi thường kĩ lưỡng dẫn đến việc thông qua phương án bồi thường về đất không đúng quy định với tỷ lệ 100% giá đất ở.

Hành vi nêu của các bị can dẫn đến hậu quả UBND quận Đống Đa bồi thường thừa cho 2 hộ dân, gây thất thoát cho Nhà nước 858 triệu đồng, phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 12/6/2017, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Trung 30 tháng tù, Đức 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Còn bị cáo Minh lĩnh án 30 tháng tù giam.

Đọc thêm