“Đền ơn” kiểu… làm khó?

Nhiều năm qua, ông Đinh Hữu (SN1927) và vợ là bà Võ Thị Cảnh (SN 1930) trú tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận khiếu nại việc bị thu hồi 6.060m2 đất cho Dự án du lịch Hiệp Tiến nhưng không được đền bù. Không những vậy, năm 2003 gia đình ông bị chính quyền huyện tịch thu tài sản mà không có lý do…

Nhiều năm qua, ông Đinh Hữu (SN1927) và vợ là bà Võ Thị Cảnh (SN 1930) trú tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận khiếu nại việc bị thu hồi 6.060 m2 đất cho Dự án du lịch Hiệp Tiến nhưng không được đền bù. Không những vậy, năm 2003 gia đình ông bị chính quyền huyện tịch thu tài sản mà không có lý do…

“Đãi ngộ” theo kiểu làm khó?

Ông Hữu tham gia cách mạng từ năm 1944, từ năm 1960 đến năm 1972, ông 3 lần bị địch bắt tù đày. Vợ ông - bà Cảnh cũng 2 lần bị địch bắt tù đày từ năm 1964 đến năm 1970. Công lao của ông bà được Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương

Sau 1975, vợ chồng ông Hữu chuyển về thôn Hiệp Tiến sinh sống. Năm 1982, gia đình ông khai hoang được gần 1 héc ta đất tại thôn Hiệp Tiến nuôi tôm cá, trồng cây chắn cát… Năm 1987, ông Hữu có đơn xin UBND xã Tân Hải cấp 2000m2 đất (trong diện tích ông khai hoang) và được ông Phan Thanh Đông - Phó chủ tịch UBND xã cấp giấy ngày 17/3/1987. 

Giai đoạn 1990 – 1991, tỉnh Bình Thuận có chủ trương kêu gọi người dân thực hiện nuôi tôm nước lợ. Lúc đó xã Tân Hải hình thành 2 tổ với 10 hộ dân được giao đất và hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm. Gia đình ông Hữu được UBND huyện Hàm Tân cấp tiếp 6060m2 đất (QĐ số 347 ngày 4/2/1991, có sơ đồ hồ nuôi tôm kèm theo). Diện tích này vẫn nằm trong khoảng đất gia đình khai hoang từ năm 1982…

Vậy nhưng, ngày 1/4/2002 UBND huyện Hàm Tân ra QĐ số 502 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với  ông… Tiếp đó, ngày 6/5/2003 UBND huyện Hàm Tân ra QĐ số 113, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vì cho rằng đất gia đình ông Hữu đang sử dụng là không hợp pháp… Ông Hữu khiếu nại lên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, nhưng do trận lũ năm 1999, ông bị thất lạc giấy tờ đất đai nên vụ kiện không được giải quyết. Năm 2004, ông tìm lại được giấy tờ và tiếp tục khiếu nại.

Ngày 23/6/2004, UBND huyện Hàm Tân ra QĐ số 614 chấp nhận đơn khiếu nại của ông Hữu: “Thu hồi, hủy bỏ các QĐ số 502 và 113 vì xử lý hành vi vi phạm hành chính trái với qui định của pháp luật”. Phục hồi quyền lợi chính đáng trong việc sử dụng  6060m2 đất hợp pháp và giao trả lại tài sản (2 tủ gỗ đứng) khi cưỡng chế theo biên bản ngày 20/6/2003.

Quyết định “đá” quyết định…?

Ngày 7/6/2002, UBND tỉnh Bình Thuận ra QĐ số 1400 thu hồi 100.215m2 đất do 3 hộ gia đình và tổ chức đang quản lý tại xã Tân Hải giao cho Doanh nghiệp tư nhân Trần Vũ (DN Trần Vũ) để xây dựng Khu du lịch Hiệp Tiến (dự án Đất Lành).

Căn cứ chủ trương của tỉnh ngày 8/12/2004, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân Huỳnh Văn Mạnh ra QĐ số 1301 thu hồi đất sử dụng và đền bù hỗ trợ thiệt hại về đất cho hộ ông Hữu tại xã Tân Hải. Nhưng QĐ này chỉ thu hồi 2400m2 (đất  trồng keo lá tràm) của ông Hữu với giá 6.480.000 đồng (2.700 đồng/1m2). Thời điểm đó cùng loại đất bị thu hồi, dự án khác được đền bù 120.000.000 đồng/sào nam bộ (1000 m2). Không đồng ý, ông Hữu tiếp tục khiếu nại và UBND huyện Hàm Tân ra tiếp QĐ số 1302, giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Hữu do chính ông Mạnh ký bác đơn khiếu nại của ông Hữu.

Như vậy, chỉ sau 6 tháng, UBND huyện Hàm Tân lại ra quyết định phủ nhận QĐ 614 mà chính UBND huyện Hàm Tân đã thừa nhận trước đó.  Không chấp nhận, ông Hữu tiếp tục khiếu nại tới các cơ quan tỉnh Bình Thuận.  Ngày 10/7/2006, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành QĐ số 1761 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hữu. Điều đáng bàn là  khi ban hành QĐ này, UBND tỉnh Bình Thuận không căn cứ vào xác minh thực tế mà chỉ dựa trên báo cáo của cấp dưới (căn cứ vào trên những gốc cây dương (phi lao) cũ trước đây để khẳng định đất của gia đình ông Hữu là đất rừng phòng hộ ven biển) và giữ nguyên QĐ 1302 của UBND huyện Hàm Tân năm 2004.

Ông Hữu khiếu nại tới Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bình Thuận, ngày 27/5/2010, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Bình Thuận ra văn bản số 337 yêu cầu đo đạc lại phần đất của ông Hữu đang khiếu nại. Và khi Phòng TNMT huyện La Gi đo lại thì diện tích đất của ông Hữu được nâng lên thành 3.844,8m2.

Trao đổi với chúng tôi, Chánh Văn phòng UBND thị xã La Gi Trần Thanh Quế cho biết: Hiện Phòng TNMT thị xã mới làm xong báo cáo gửi cấp trên. Một cán bộ phòng TNMT tiết lộ: Diện tích đất thật của ông Hữu vẫn chưa xác định được mốc giới chính xác, vì trước đây đo đạc thủ công nên khó xác định. Mặt khác do lũ lụt lớn đã làm thay đổi khu đất…

Lê Thanh

Đọc thêm