Đi qua bão tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thầy Park sẽ dẫn đội quân của mình đi qua “bão tố khắc nghiệt” ở trận đấu quyết định tối nay.
Đội tuyển Việt Nam cần 1 chiến thắng trên sân nhà
Đội tuyển Việt Nam cần 1 chiến thắng trên sân nhà

Với bóng đá, Nhật Bản là đội bóng quá lớn ở Châu Á. Việc họ dự World Cup là chuyện rất bình thường và mục tiêu của họ là phải có điểm trong trận đấu này để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu (đội tuyển Nhật Bản) dù đã đánh giá cao thành tích của đội tuyển Việt Nam nhưng ông vẫn quyết tâm lấy 3 điểm trên sân Mỹ Đình. “Ông Park Hang-seo đã dành nhiều thời gian cho đội tuyển Việt Nam và chúng tôi thấy được sự phát triển của các cầu thủ trong thời gian qua.

Chúng tôi thi đấu trên sân khách và chỉ có thời gian ngắn để cả đội tập hợp làm quen sân, vì vậy chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm từ các trận đấu trước, chúng tôi vẫn đạt mục tiêu giành 3 điểm trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

Đó là điều mà Ban huấn luyện cũng như mỗi thành viên đội tuyển Việt Nam đều hiểu sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Họ có những cầu thủ chơi bóng ở các CLB hàng đầu Châu Âu, dù khởi đầu không mấy suôn sẽ ở Vòng loại thứ 3, nhưng Nhật Bản không muốn lòng kiêu hãnh của họ bị tổn thương nếu để thua Việt Nam. Một đội bóng còn non trẻ ở Vòng loại thứ 3 World Cup và chưa có điểm nào.

Trung vệ Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam nói: “Tôi nghĩ trận đấu với Nhật Bản chắc chắn không dễ dàng với Việt Nam. Nhật Bản đang sở hữu tới hơn một nửa đội hình thi đấu tại châu Âu.

Trong đó, họ có hai cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh là Moriyasu của Arsenl và Minamino của Liverpool quả thực xuất sắc. Nhưng như tôi nói ở trên, Nhật Bản không chỉ có mình Minamino. Họ còn sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công nữa.

Do đó, hệ thống phòng ngự của chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Toàn đội cũng đã đánh giá, nhìn nhận và tập trung các điểm mạnh của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ làm sao hạn chế hết mức có thể sức mạnh của Nhật Bản. Từ trước đến nay, đội bóng này vẫn nổi tiếng với kiểm soát bóng và tấn công tốt”.

Dù được thi đấu trên sân nhà, có khán giả cổ vũ, nhưng đối đầu với Nhật Bản quả là một “chuyến đi bão táp”. Nhật Bản có lối chơi nhanh, kỷ thuật, đa dạng, nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ khó hạn chế được sức tấn công của họ. Huấn luyện viên Park Hang seo hiểu điều đó nên ông rất thận trọng đánh giá đối thủ:

“Ở vòng đấu này, đội tuyển Nhật Bản đã có hai trận thắng và hai trận thua. Họ xếp trên đội tuyển Việt Nam cả về thứ hạng tại giải đấu và xếp hạng FIFA. Vì thế đây là một đối thủ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nếu nhìn lại các trận đấu vừa qua, ngoại trừ trận đấu gặp đội tuyển Australia, các trận đấu còn lại chúng ta đều có bàn thắng, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để có điểm”- huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét về trận đấu.

Nói về thành tích đối đầu của hai đội bóng, thầy Park không đặt nhiều yếu tố lịch sử mà ông nhìn vào hiện tại. Năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tại Asian Games và giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đó chỉ là trận đấu ở cấp độ U23, nên không thể dựa vào đó để đánh giá sức mạnh của hai đội tuyển quốc gia.

“Nhật Bản có các cầu thủ hiện đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu thế giới, họ có tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Chúng tôi không thể đánh giá chính xác khả năng chơi bóng của họ, nhưng tôi tin rằng đó đều là các cầu thủ tốt” – huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định.

Thêm một trận đấu thử thách thật sự với thầy trò Park Hang seo, nhưng lần này phải vượt qua phong ba này để khẳng định một dấu ấn tại Vòng loại thứ 3 World Cup.

Đọc thêm