Thích ứng với biến đổi khí hậu
Ông Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho biết: thực hiện nhiệm vụ năm 2024, với sự lãnh đạo tập trung của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện cùng với sự tập trung nỗ lực tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực; có 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị, liên kết; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, phòng chống hạn mặn, dịch bệnh, bảo vệ sản xuất.
|
Ông Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao |
Đặc biệt, trong thời gian qua, Gò Quao đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiều Đề án, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững như Đề một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030; Dự án Cánh đồng lớn năm 2023-2024 với diện tích 5.850 ha. Đồng thời, kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống hạn mặn bảo vệ an toàn sản xuất năm 2024.
”Chúng tôi đang tập trung rà soát đánh giá hiệu quả sản xuất phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu khi vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn- Cái Bé. Các ngành chức năng cũng đang nỗ lực hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang giống cây, con khác có giá trị kinh tế cao với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị, tạo thương hiệu sản phẩm. Từ đó, người dân cùng các HTX và doanh nghiệp có thể mở rộng liên kết, chuyển dần liên kết các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, VietGAP, GlobalGap. Nhờ vậy mà đến nay Gò Quao đã được cấp mã số vùng trồng cho 45/61 mô hình và có 673 hộ dân được cấp mã nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao”- Chủ tịch UBND huyện Gò Quao Võ Văn Trà phấn khởi chia sẻ.
|
Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra các công trình trọng điểm tại huyện Gò Quao |
Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Gò Quao, tính hết năm 2024, Gò Quao có 34 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm. UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị trấn, các chủ thể cải tạo nâng cấp bao bì nhãn mác theo hướng thân thiện với môi trường, tăng cường đưa hàng hóa tham gia theo các chương trình xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm OCOP, nâng dần chất lượng các sản phẩm đã được công nhận. Tập trung chỉ đạo, định hướng phát triển du lịch sinh thái nông thôn đối với các xã có tiềm năng, điều kiện thích hợp.
Mời gọi đầu tư và đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới
Đến Gò Quao vào những ngày đầu năm 2025, không khí làm việc tại các khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều khá sôi động. Các công nhân đều phấn khởi bởi có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Phát huy những kết quả đạt được, huyện thuần nông ở vùng Tây sông Hậu này tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.
|
Nông dân huyện Gò Quao thu hoạch khóm |
“Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy về lĩnh vực đầu tư. Trong đó, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội và triển khai kế hoạch giao thông nông thôn 2024 đạt 100% kế hoạch để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong khâu vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tập trung đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện tốt công tác xã hội hóa, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đồng thời, tập trung nâng cao nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho người dân cùng các mặt công tác khác của ngành y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề cho lao động nông thôn”- Chủ tịch UBND huyện Gò Quao Võ Văn Trà khẳng định và cho biết đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực xử lý tốt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định.
|
Nông dân huyện Gò Quao thu hoạch lúa |
Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Gò Quao, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Do đó, Gò Quao tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024 để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ngày càng hoàn thiện. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Giao thông đi trước
Chủ tịch UBND huyện Gò Quao Võ Văn Trà cho biết, theo kế hoạch trong năm 2025, Gò Quao sẽ phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh đôn đốc nhà đầu tư cấp 1 đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành hạ tầng, nhà xưởng Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam. Tăng cường kêu gọi đầu tư Cụm công nghiệp Cái Tư và tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án các công trình trọng điểm khác.
Trong đó, Gò Quao tập trung triển khai thi công các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
Các công ty, doanh nghiệp đến với Gò Quao sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình đầu tư để hoạt động ổn định, phát triển sản xuất nhưng vẫn đảm bảo duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương.