Diễn biến nóng ở Kursk: Nga ra 'tối hậu thư' cho binh sĩ Ukraine

Chính quyền khu vực Kursk của Nga thông báo áp dụng các hạn chế đi lại tại một số khu định cư và vùng phụ cận ở các khu vực biên giới từ ngày 15/3.

Nga áp lệnh hạn chế đi lại với một số khu vực ở Kursk. (Nguồn: Censor)

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo nêu rõ: "Từ ngày 15/3, tại các khu vực biên giới của vùng Kursk, các biện pháp hạn chế đi đối với dân thường sẽ được áp dụng ở một số khu định cư và vùng phụ cận, bao gồm cả khu vực đất nông nghiệp và đất rừng”.

Thông báo cũng khuyến cáo người dân không quay trở lại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm và chưa được lực lượng công binh khảo sát thực địa.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nước này sẽ loại quân đội Ukraine ở khu vực Kursk khỏi vòng chiến đấu nếu họ từ chối hạ vũ khí đầu hàng.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh: "Đây là cách tiếp cận rất nhân đạo của đất nước chúng tôi", lưu ý rằng, thời gian tới sẽ cho thấy liệu chính quyền Kiev có tận dụng cơ hội này để cứu lấy binh sĩ của mình hay không.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, các binh sĩ Ukraine đầu hàng ở khu vực Kursk sẽ được bảo toàn mạng sống và được đối xử tử tế.

Tuyên bố này nhằm phản hồi yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump mong Nga mở đường sống cho các binh sĩ Ukraine đang “bị bao vây hoàn toàn”.

Phía Ukraine đã bác bỏ các thông tin rằng, quân đội nước này bị bao vây ở vùng Kursk, đồng thời khẳng định tình hình xung đột tại đây không có nhiều khác biệt.

Thông báo cũng khẳng định, quân đội Ukraine tại Kursk đã tái tổ chức lực lượng thành công và rút về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn.

Về phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông nói rằng, quân đội nước này ở khu vực Kursk "đã hoàn thành nhiệm vụ". Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ tuyên bố này.