Điền kinh quyết tâm bảo vệ "ngôi vương" ở SEA Games

(PLVN) -  Điền kinh Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn tại các kỳ SEA Games 29 và SEA Games 30. Được thi đấu trên sân nhà, điền kinh Việt Nam muốn bảo vệ thành tích này.
Đội tuyển Điền kinh Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành tích số 1 khu vực tại SEA Games 31

Tại SEA Games 29 tổ chức năm 2017 các vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 17 Huy chương vàng (HCV), 11 Huy chương bạc (HCB), 6 Huy chương đồng (HCĐ), qua đó xếp thứ nhất toàn đoàn, chiếm hơn 1/3 tổng số bộ huy chương được trao tại giải (46 bộ), đồng thời là đội tuyển có nhiều huy chương vàng nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 30, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục giành 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ và một lần nữa giành ngôi nhất toàn đoàn. SEA Games 31, được thi đấu trên sân nhà, điền kinh Việt Nam rất khao khát bảo vệ thành tích này.

Đầu năm 2022 khoảng 80 vận động viên (VĐV) cùng gần 30 huấn luyện viên, chuyên gia ráo riết tập luyện ở 5 địa điểm gồm Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tại SEA Games 31, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Lê Tú Chinh, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng… tuyển điền kinh Việt Nam đón sự trở lại của nhà vô địch nhảy xa nữ Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo đương kim vô địch 10.000m Phạm Thị Huệ.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam khẳng định, mục tiêu tại SEA Games 31 là bảo vệ vị thế thống trị khu vực, dù Thái Lan và Philippines đang tăng cường lực lượng với những chân chạy nhập tịch.

Môn điền kinh diễn ra từ 14 đến 19/5 với 47 nội dung, thế mạnh của điền kinh Việt Nam vẫn là những nội dung của nữ, đặc biệt các cự ly 400m, trung bình và dài.

Ông Hiếu cho biết thêm về các đối thủ lớn của điền kinh Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ cho chiến dịch "săn vàng" tại SEA Games lần này. "Các vận động viên Philippines rất mạnh ở cự ly 100m, 200m, bên cạnh Thái Lan cũng có những "ngôi sao" nhập tịch với thành tích tương đối tốt. Do đó, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị tích cực cho các vận động viên, giúp họ vượt qua được bản thân tại kỳ Đại hội này". Ông Hiếu chia sẻ.

2 tháng trước SEA Games, các vận động viên đã bước vào đợt tập luyện mang tính quyết định, tăng tốc để có điểm rơi tốt nhất. Đặc biệt các gương mặt trẻ như Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Trần Nhật Hoàng, Trần Văn Đảng, Ngần Ngọc Nghĩa (cự ly ngắn)… được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên sân nhà, đóng góp HCV cho tuyển điền kinh Việt Nam.

Theo tính toán của giới chuyên môn, chỉ tính riêng các VĐV chủ lực đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, có thể giành tới 12 HCV. Vì thế, mục tiêu giành 15-17 HCV của tuyển điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể vượt chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết, đội tuyển điền kinh được chuẩn bị cho mục tiêu kép trong năm 2022, đó là ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 31 và hướng tới Asiad 19. Khó khăn lớn nhất là các vận động viên không được thi đấu cọ xát ở các giải quốc tế, tuy nhiên ban huấn luyện ở các tổ cự ly cũng đã có sự điều chỉnh giáo án phù hợp. Một tín hiệu đáng mừng là các vận động viên chủ lực đều đạt thành tích tốt ở những giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 31.