Diện mạo của thành phố mới Từ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, từ ngày 01/11/2021, thị xã Từ Sơn chính thức trở thành thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Diện mạo của thành phố mới Từ Sơn

Tối 31/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo (1921-2021) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Nói về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Từ Sơn - Bắc Ninh quê hương của đồng chí Lê Quang Đạo, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với vị trí địa lý thuận lợi, kế thừa truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện.

"Về với Từ Sơn hôm nay, chúng ta thấy có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, nhiều khu đô thị khang trang, khu công nghiệp hiện đại, nhiều làng nghề vẫn lưu giữ được nét truyền thống, đời sống của người dân được nâng cao, an sinh phúc lợi được chú trọng, an ninh, an toàn trật tự được đảm bảo..." - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Phát biểu tại lễ công bố thành lập thành phố Từ Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhận định, sau 13 năm từ huyện trở thành thị xã (2008-2021), tình hình kinh tế- xã hội Từ Sơn đã có bước phát triển nhanh. "Diện mạo và chất lượng đô thị trẻ Từ Sơn được hình thành năng động, hiện đại, trở thành trung gian kết nối giữa Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phụ cận" - Bí thư Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bí thư thành phố Từ Sơn Lê Xuân Lợi cho biết, ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án thành lập thanh phố Từ Sơn, Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy) sẽ xây dựng những nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư, đặc biệt củng cố, xây dựng các kết cấu hạ tầng, các cơ sở phục vụ đời sống dân sinh.

Cùng với việc xây dựng nghị quyết về phát triển thành phố, Từ Sơn cũng kiến nghị tỉnh Bắc Ninh và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành một nghị quyết phát triển thành phố Từ Sơn giai đoạn từ nay cho đến năm 2030.

"Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có những hỗ trợ từ tỉnh và các sở, ngành cho thành phố Từ Sơn, để thành phố Từ Sơn có bước phát triển lâu dài, bền vững và tốt hơn" – Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi khẳng định.

Được định hướng là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội, nằm trong lõi đô thị thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trong tương lai, Từ Sơn giữ vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và là một trong số các "đầu tàu và hạt nhân" thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Dưới đây là diện mạo mới của thành phố Từ Sơn mà phóng viên ghi nhận được:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn (có hiệu lực từ 1/11/2021) cho Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn (có hiệu lực từ 1/11/2021) cho Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi.

Thành phố Từ Sơn nay đã thay đổi diện mạo mới.

Thành phố Từ Sơn nay đã thay đổi diện mạo mới.

Đọc thêm