Diễn viên Kim Sae Ron xin lỗi vì bỏ trốn sau khi gây tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo công ty quản lý, Kim Sae Ron đang suy ngẫm về những sai lầm của bản thân.
Kim Sae Ron chính thức xin lỗi vì bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Ảnh: Allkpop.
Kim Sae Ron chính thức xin lỗi vì bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Ảnh: Allkpop.

Allkpop đưa tin ngày 19/5, diễn viên Kim Sae Ron lên tiếng xin lỗi sau khi gây tai nạn và cố bỏ trốn khỏi hiện trường vào sáng qua. Thông qua công ty quản lý, Kim Sae Ron xin lỗi vì đưa ra tuyên bố muộn màng và gây tai nạn trong tình trạng say xỉn.

“Kim Sae Ron hiện đang suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình. Cô cũng muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến nhiều người bị thiệt hại và chịu bất tiện vì sự việc. Nữ diễn viên cũng xin lỗi những nhân viên đang nỗ lực khôi phục các cơ sở công cộng bị hư hỏng do vụ tai nạn. Cô ấy hứa khắc phục những hư hỏng và xin chịu trách nhiệm”, công ty thông báo.

Công ty cho biết Kim Sae Ron đã được đưa về nhà sau khi xét nghiệm máu vào ngày 18/5. Cảnh sát đang điều tra sự việc. Ngoài ra, theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Sae Ron đã quyết định rời khỏi dàn diễn viên của “Trolley” - bộ phim truyền hình mà cô xác nhận tham gia vào đầu năm nay.

Trước đó, vào ngày 18/5, Osen đưa tin, Kim Sae Ron đang bị điều tra vì điều khiển xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Theo nguồn tin từ Sở cảnh sát Seoul Gangnam, nữ diễn viên đã lái xe tông vào một công trình kiến trúc gần giao lộ Hakdong, Gangnam Seoul vào khoảng 8 giờ sáng. Sau đó, cô cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, cảnh sát muốn kiểm tra nồng độ cồn của Kim Sae Ron bằng máy thở, nhưng nữ diễn viên yêu cầu được xét nghiệm bằng máu tại bệnh viện. Theo quan chức cảnh sát, kết quả xét nghiệm sẽ được công bố sau khoảng 7 ngày. Ngoài ra, báo cáo bổ sung từ YTN tiết lộ, Kim Sae Ron đâm vào lan can và cây bên đường ít nhất 3 lần trước khi bị cảnh sát bắt.

Kim Sae Ron sinh năm 2000 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 thông qua bộ phim “Traveller”. Với bộ phim này, Kim Sae Ron trở thành diễn viên Hàn Quốc trẻ tuổi nhất được mời tới Liên hoan phim Cannes. Năm 2014, cô được trao giải Diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Rồng xanh.

Một số tác phẩm tiêu biểu của sao nữ có thể kể đến như “Người vô danh tính”, “Thiếu nữ phù thủy quyết đấu”, “Một cuộc sống mới”, “Thiên thần biết yêu”...

Đọc thêm