Điều tra lại vụ án giết người xảy ra tại huyện Mê Linh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/7, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Bằng (SN 1992, ngụ huyện Mê Linh) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1987). Phiên tòa được mở theo kháng cáo của đại diện hợp pháp cho nạn nhân là chị Lương Thị Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 22/4/2022, sau khi uống rượu xong, anh Phương điện thoại gọi bà Nguyễn Thị Liên (người cùng thôn) để hỏi mua ngan. Khi nghe điện thoại, thấy anh Phương có biểu hiện say rượu, bà Liên tắt máy. Anh Phương tiếp tục gọi lại nhiều lần, bà Liên không nhấc máy.

Cho rằng bà Liên “coi thường” mình, anh Phương chạy xe máy đến trang trại nhà bà Liên nói chuyện. Trên đường đi, anh Phương gặp chồng bà Liên là ông Nguyễn Văn Nam nên văng bậy, hỏi: “Chú nghĩ cháu không có tiền à mà gọi điện không nghe máy”. Thấy anh Phương nói nặng lời, ông Nam cũng nặng lời lại.

Anh Phương dùng tay đấm vào mặt khiến ông Nam bị rách da, chảy máu. Ông Nam tấn công lại. Người dân tới can ngăn, ông Nam đi về, anh Phương kiếm 2 túi vôi bột tới nhà ông Nam tiếp tục thách thức đánh nhau.

Thấy anh Phương tới, một người hàng xóm nói với bà Liên: “Không rõ mua ngan, mua gà thế nào mà Phương đánh Nam kìa”, bà Liên điện cho con trai Nguyễn Thế Bằng.

Bằng chạy xe máy đến trang trại, thấy anh Phương đang cãi vã với cha. Nhìn thấy mặt bố chảy máu, Bằng lao đến định đánh anh Phương. Ông Nam lao đến ôm giữ can ngăn khiến cả 3 ngã ra đất. Bằng vẫn chồm dậy, đấm vào đầu anh Phương 2 - 3 cái. Sau khi bị đấm, anh Phương ngồi tại chỗ.

Vừa lúc đó, người hàng xóm đi đến, bảo Bằng đưa anh Phương về. Ông Nam cũng nói: “Phương say quá rồi, chú chở cháu về” nhưng anh Phương chỉ xua tay không nói gì. Sau đó cha con ông Nam đưa anh Phương về nhà, đặt nằm trên chiếc chiếu trải sẵn trên nền nhà phòng khách.

Lúc sau, người nhà anh Phương đến chơi, thấy anh Phương da mặt tím tái, môi thâm, không cử động, kiểm tra không thấy tim đập; nên gọi xe taxi đưa đi viện. Khi đến nơi, bác sĩ thông báo anh Phương đã tử vong.

Giám định pháp y kết luận anh Phương tử vong do chấn thương sọ não nặng, có vết sưng nề tụ máu vùng đầu do vật tày mềm gây nên, có vết trầy xước khác trên người do vật cứng gây nên.

Bằng bị khởi tố, truy tố, xét xử về hành vi cố ý gây thương tích. Cấp sơ thẩm tuyên 8 năm tù.

Vợ bị cáo kháng cáo, cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm, yêu cầu bồi thường tổn thất… Phiên phúc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại.

Đọc thêm