Đình chỉ vụ án có đúng luật?

Vụ hành hung, cố ý gây thương tích tại quận Hồng Bàng (Hải Phòng):

Anh Bùi Văn Quân (Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, quận Hồng Bàng - Hải Phòng), anh Đỗ Đức Hạnh (Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn, huyện An Dương - Hải Phòng) và chị Tạ Thị Hiên (Giáo viên Trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương - Hải Phòng) phản ánh: Ngày 29/4/2008, trong khi ba người đang ở tại số nhà số 17, Tổ 6, Hùng Vương, quận Hồng Bàng thì bị các con trai, con gái, dâu, rể nhà ông Nguyễn Quang Vấn (khu 2, Cam Lộ, Hùng Vương – Hải Phòng) xông vào hành hung và đánh trọng thương.

Theo Bản giám định Pháp y số 399 (2/6/2008) của Sở Y tế Hải Phòng, anh Hạnh bị tổn hại 12% sức khỏe (do đa chấn thương đầu, mặt, ngực; khớp sọ doãng nhẹ, gẫy lún đốt sống ngực 6, gẫy mỏm ngang đốt sống cổ 7 phải. Rối loạn Stress sau sang chấn….). Thiệt hại về tài sản ước tính 13,5 triệu đồng. 

Tuy nhiên, 8 tháng sau, khi anh Hạnh đã dần hồi phục, không hiểu sao, Công an quận Hồng Bàng lại đưa anh Hạnh đi giám định lại với kết quả thương tật bằng 0% (???). Căn cứ vào kết quả này, ngày 23/2/2009, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định số 01 đình chỉ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích”. Việc làm này gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 19/4/2010, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 2105: “Giao Công an TP. Hải Phòng phối hợp với VKSND TP. Hải Phòng kiểm tra lại vụ việc, xem xét thận trọng, khách quan việc đình chỉ điều tra vụ án, báo cáo UBND thành phố”. Tuy nhiên đến nay, gia đình người bị hại vẫn chưa được các cơ quan chức năng quận  Hồng Bàng và TP. Hải Phòng hồi âm.

Đề nghị Giám đốc Công an và Viện trưởng VKSND TP. Hải Phòng nhanh chóng chỉ đạo việc điều tra, xác minh vụ việc đảm bảo công bằng và đúng pháp luật.

Vân Anh

Đọc thêm