Đoàn kết giá trị Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày mai, kỷ niệm 91 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” cũng là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công”. Bác luôn khẳng định tầm vóc của vấn đề đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”.

Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có được những thành tựu to lớn đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là nhờ truyền thống lịch sử - văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn.

Mục đích của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... trong cả nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Việt Nam là đất nước có truyền thống đoàn kết. Càng khó khăn, thử thách, truyền thống đoàn kết càng được nhân lên, lan tỏa. Ngay trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, đất nước đã có cách tiếp cận toàn dân với cốt lõi là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Được kết tinh từ truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, điều này có giá trị vô cùng to lớn và nhờ đó, chúng ta không đầu hàng, khuất phục trước bất cứ kẻ thù, khó khăn nào”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khi tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại tỉnh Cao Bằng.

Đoàn kết trở thành truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và là bài học lịch sử vô giá. Nhờ truyền thống đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách mà chúng ta không đầu hàng, khuất phục trước bất cứ kẻ thù, khó khăn nào. Chúng ta xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc cũng vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Chúng ta luôn ghi nhớ và thực hành lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết là vấn đề sống còn”, “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

Đọc thêm