Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc tại Kiên Giang

(PLVN) - Ngày 26/10, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương do Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc tại Kiên Giang

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9; ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Kiên Giang.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ nhiệm kỳ VI đến nay.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, trong đó tiềm lực chính trị - tinh thần được coi trọng, xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng vững chắc; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo được giữ vững.

Bên cạnh đó, việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh từng bước được gắn kết chặt chẽ, đạt kết quả quan trọng. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quốc phòng, an ninh; xây dựng được tình đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang với các tỉnh giáp biên của Campuchia.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi khảo sát

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu với đoàn công tác, ông Mai Văn Huỳnh cho biết, Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ quốc phòng của Quân khu 9 và cả nước. Đảng bộ luôn xác định tầm quan trọng của công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Hiện nay, đời sống nhân dân được nâng lên, chính sách cho đồng bào dân tộc được thực hiện khá tốt. Một số định hướng lớn về kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng từng năm, từng nhiệm kỳ được thực hiện rất cụ thể, kết quả đạt được rất tốt. Hàng năm quân khu chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo yêu cầu đề ra.

Ông Mai Văn Huỳnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cho chủ trương triển khai thành lập huyện đảo Thổ Châu (hiện nay là xã thuộc TP Phú Quốc), tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển ở vùng biển Tây Nam. Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Quốc phòng sớm đàm phán, hoàn thành phân định biên giới trên đất liền, trên biển với Chính phủ Campuchia và các nước có vùng biển chống lấn với Việt Nam và đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành cho rằng, tỉnh Kiên Giang có vị trí đặc biệt quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hội đủ đặc trưng như một đất nước Việt Nam thu nhỏ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Tỉnh ủy Kiên Giang, thông tin, tài liệu mà đoàn khảo sát thu thập được sau chuyến làm việc với các đơn vị, địa phương sẽ phục vụ rất tốt việc đề ra những sách lược sát, đúng, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm