Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tham quan, học tập tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam

(PLVN) - Nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng tháng thanh niên; sáng ngày 31/03, Ban chuyên môn và Nghiên cứu khoa học cùng Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức chương trình sinh hoạt với nội dung tham quan và làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam.
đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cùng các; các đồng chí trong Ban Tuyên Giáo Đoàn Bộ; các đồng chí trong Ban Chuyên môn và nghiên cứu khoa học cùng các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp
đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cùng các; các đồng chí trong Ban Tuyên Giáo Đoàn Bộ; các đồng chí trong Ban Chuyên môn và nghiên cứu khoa học cùng các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cùng các; các đồng chí trong Ban Tuyên Giáo Đoàn Bộ; các đồng chí trong Ban Chuyên môn và nghiên cứu khoa học cùng các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp.

Đúng 9h sáng, đoàn đã có mặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam, tọa lạc tại Tòa nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, các thành viên của đoàn đã được đón tiếp bởi đại diện của Trung tâm và bắt đầu chương trình tham quan.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong chương trình tham quan, đoàn đã có cơ hội chiêm ngưỡng những ứng dụng công nghệ đang được Trung tâm thực hiện cùng với các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp (Start-up). Đồng thời, đoàn cũng được tham khảo và học tập các mô hình chuyển đổi số và các sáng kiến mà Bộ, Ngành đang áp dụng, tìm hiểu nhu cầu của Start-up về việc tư vấn, giải đáp các những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý thường gặp.

Sau khi tham quan, Đoàn Thanh niên hai cơ quan đã có cơ hội chia sẻ về công việc và chức năng nhiệm vụ mà hai Cơ quan đang thực hiện; những nội dung, chủ đề khác mà các bạn đoàn viên, thanh niên quan tâm, từ đó có thể đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả công việc của các đoàn viên, thanh niên thông qua chuyển đổi số.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cũng chia sẻ thông tin về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) do Bộ Tư pháp quản lý.

Kết thúc buổi tham quan và làm việc, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cảm ơn sự tiếp đón và chia sẻ nhiệt tình từ phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt nam. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cũng gửi đến Trung tâm phần quà lưu niệm và mong rằng 2 bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Hoạt động tham quan và làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam là hoạt động mang tính giáo dục và trải nghiệm, nhằm giúp cho các bạn trẻ đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, tìm hiểu thực tế về công nghệ, khởi nghiệp và pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, và các mô hình kinh doanh khởi nghiệp.

Thông qua hoạt động này, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu và học tập những mô hình chuyển đổi số, các sáng kiến mà Bộ, Ngành đang áp dụng, từ đó cải thiện kiến thức chuyên môn và phát triển năng lực cá nhân. Đồng thời, hoạt động cũng giúp các bạn trẻ có thêm những ý tưởng mới về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, từ đó giúp họ trau dồi kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng hiểu rõ hơn về vai trò của pháp lý trong kinh doanh và khởi nghiệp, giải đáp các thắc mắc và khó khăn liên quan đến vấn đề pháp lý thường gặp của các doanh nghiệp và Start-up./.

Đọc thêm