Gương sáng Pháp luật

Doanh nhân kiều bào Nguyễn Hoài Bắc: Nỗ lực vì môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh

(PLVN) - Đi lên từ con số “0”, bằng ý chí và nỗ lực của mình, ông Nguyễn Hoài Bắc dần có được sự nghiệp tương đối thành công ở nước ngoài. Trở về nước, cùng với việc đầu tư, kinh doanh, ông cũng tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật với mong muốn góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, nhất là các quy định có liên quan đến bà con kiều bào.
Ông Nguyễn Hoài Bắc phát biểu tại một cuộc vinh danh kiều bào tiêu biểu. Ảnh: NVCC
Ông Nguyễn Hoài Bắc phát biểu tại một cuộc vinh danh kiều bào tiêu biểu. Ảnh: NVCC

Quê hương chỉ có một

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, không chấp nhận số phận, năm 1988, ông Nguyễn Hoài Bắc ra nước ngoài tìm “miền đất hứa”. Sau một hành trình đầy khó khăn, ông được Chính phủ Canada tiếp nhận và trở thành công dân Canada.

Một mình nơi đất khách nhưng bằng nghị lực và quyết tâm cao độ, ông đã vượt qua những khác biệt về khí hậu, ngôn ngữ, văn hóa, ý thức lao động để bám trụ và ngày càng có sự nghiệp ổn định. Bắt đầu từ công việc rửa chén thuê và giao báo, chỉ sau 3 năm, đến đầu những năm 1990, ông đã tạo dựng được sự nghiệp ổn định.

Ông Nguyễn Hoài Bắc chụp ảnh cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.

Ông Nguyễn Hoài Bắc chụp ảnh cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.

Ngay khi có được những thành công nhất định trong kinh doanh ở xứ người, ông đã nghĩ đến việc tìm về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Mỗi người ra đi tìm cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người đều có lý do khác nhau, nhưng vì lý do nào đi nữa, ai cũng yêu quê hương. Bởi, người ta có thể đến và sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng nơi sinh ra thì chỉ có một. Người Việt Nam chúng ta luôn nặng lòng với quê hương, với nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình và tiếng gọi cố hương luôn neo giữ tâm hồn người viễn xứ”, ông cho hay.

Suy nghĩ đó thúc giục ông sớm trở về Việt Nam đầu tư. Trong hành trình đó có cả thành công, có cả thất bại nhưng điều mà ông luôn kiên định là “quê hương chỉ có một”. Ban đầu, khi mới về Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Bắc thành lập Công ty Á Đông Travel International chuyên làm dịch vụ xuất nhập cảnh và nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang bán ở thị trường Canada.

Chính thức từ năm 2000, ông bắt đầu các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam với mong muốn mang những hiểu biết mà bản thân đã tích cóp được sau nhiều năm bôn ba, học tập và kinh doanh ở hàng chục nước khác nhau để đầu tư về nước.

Năm 2002, ông mở Công ty Home Deco chuyên sản xuất chăn, ga, gối nệm với số vốn đầu tư 2 triệu USD tại tỉnh Hải Dương quê nhà. 2 năm sau, ông mở thêm Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại TP Chí Linh. Ông cũng tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao thông qua việc thành lập Công ty cổ phần IQLINKS, chuyên sản xuất và lắp ráp thiết bị điện thoại không dây CDMA và điện thoại di động.

Hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước

Đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng giáo dục - đào tạo là mảng mà ông tâm huyết nhất. Ông Nguyễn Hoài Bắc cho biết, dù nhận thức rõ đây là lĩnh vực rất khó để đầu tư trong điều kiện của Việt Nam, đầu tư vì sinh lời lại càng khó hơn, nhưng ông vẫn quyết dấn thân vì cho rằng đất nước muốn phát triển thì yếu tố con người mới là quan trọng nhất, con người là nguồn tài nguyên không gì thay thế được. Tháng 2/2009, ông và các cộng sự đã khánh thành Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada, với tổng số vốn đầu tư gần 11 triệu USD, cũng tại TP Chí Linh.

Ông Nguyễn Hoài Bắc luôn tâm niệm và thực hiện triết lý kinh doanh đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Hoài Bắc luôn tâm niệm và thực hiện triết lý kinh doanh đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu.

Với tư duy sáng tạo, Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada mà ông dành nhiều tâm sức có rất nhiều điểm khác biệt, mới mẻ trong công tác đào tạo, giảng dạy. Ở ngôi trường này, việc thực nghiệm được đặt lên trên lý thuyết, các học viên được thực hành trên những phương tiện, thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ của trường gồm nhiều giáo viên nước ngoài và một số giáo viên được chọn lọc trong nước.

Các học viên của trường luôn được sắp xếp đầu ra, có việc làm, bố trí đi xuất khẩu lao động, làm việc tại nhà máy ở Canada. Qua đó, họ vừa có thể mang lại nguồn ngoại tệ cho bản thân, vừa có cơ hội bước ra thế giới, tiếp cận với nước bạn, làm giàu vốn ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, kỹ năng... của mình.

Với sự lãnh đạo của ông Nguyễn Hoài Bắc, hiện nay, các công ty mà ông đầu tư đều làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, góp phần làm giàu đẹp thêm mảnh đất Hải Dương.

Là một doanh nhân, ông Nguyễn Hoài Bắc luôn tâm niệm và thực hiện triết lý kinh doanh “kiếm tiền một cách mềm mại”, tức không chỉ chăm chăm vào lợi nhuận cá nhân, mà luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu, luôn hướng đến sự phát triển bền vững và cống hiến cho quê hương. “Doanh nghiệp cần phải gắn kết với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững”, ông nói.

Không ngại va chạm khi phản biện

Luôn hướng đến cuộc sống đủ đầy và sẻ chia, ông Nguyễn Hoài Bắc cũng là một người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong nước. Chỉ tính riêng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của bão lụt, cá nhân ông đã ủng hộ hơn 8,6 tỷ đồng. Ông cũng cung cấp cơ sở vật chất để làm địa điểm cách ly cho người dân trong thời gian dịch bùng phát.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoài Bắc còn là một trong những kiều bào tích cực tham gia góp ý vào các chính sách, pháp luật, đặc biệt là những quy định nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, kinh doanh. Bằng nhiều hình thức, diễn đàn khác nhau, ông tích cực tham gia góp ý vào các văn bản luật quan trọng của đất nước, như việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hay gần đây là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

“Tôi kinh doanh ở một số lĩnh vực khác nhau và cả ở một số nước khác. Đã làm kinh doanh thì tôi phải hiểu luật pháp và việc chính sách vận hành khi đi vào cuộc sống, vào chính lĩnh vực mà tôi đầu tư. Vì vậy, tôi đọc và nghiên cứu khá nhiều. Thêm vào đó, tôi và doanh nghiệp của tôi đang trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi chính sách ở góc độ hưởng lợi cũng như ở góc độ bị gây khó khăn nên tôi nghiệm ra được nhiều vấn đề”, ông Nguyễn Hoài Bắc cho biết.

Chính những trải nghiệm thực tế đó là cơ sở để ông Nguyễn Hoài Bắc đưa ra những ý kiến góp ý về các quy định, chính sách.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông Nguyễn Hoài Bắc đã nhận được nhiều bằng khen.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông Nguyễn Hoài Bắc đã nhận được nhiều bằng khen.

“Khi phản biện, tôi không ngại va chạm vì trong thâm tâm, tôi đóng góp ý kiến trên tinh thần tích cực, xây dựng, mong muốn có lợi cho Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế. Tôi chỉ mong muốn các cơ quan làm chính sách của Việt Nam lắng nghe, cầu thị và thấy được cái đúng, cái chưa đúng để hoàn thiện luật pháp, giúp mọi thành phần trong xã hội cùng phát triển, rộng ra là cả nền kinh tế phát triển”, ông giãi bày.

Ông Nguyễn Hoài Bắc còn là một cây bút tích cực, với nhiều bài viết sắc sảo được đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí, thể hiện quan điểm cũng như trăn trở và những kiến nghị, góp ý của ông với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Nguyễn Hoài Bắc hiện là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam Canada (VCBA), Chủ tịch Đại Sơn Group. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, đến nay, ông Nguyễn Hoài Bắc đã nhận được nhiều bằng khen, điển hình là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2022), Bộ Ngoại giao (năm 2008), UBND tỉnh Hải Dương (năm 2009), UBND tỉnh Bến Tre (năm 2010)...

Giữa tháng 10/2024, ông là 1 trong 20 kiều bào trúng cử Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. Điều này tạo cơ hội để ông tiếp tục hoà mình vào khối đại đoàn kết dân tộc, góp cho sức mạnh của hơn 100 triệu người dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững bước về phía trước, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt tác phẩm “Một đảng, tại sao không?” của ông đăng trên trên chuyên mục “Diễn đàn” của Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử đã được trao Giải B và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Ông Nguyễn Hoài Bắc khẳng định, tất cả người Việt Nam khi ra nước ngoài đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc, hình bóng của quê hương và quê hương luôn neo giữ tâm hồn họ. “Ít có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam; dù quê hương chưa chắc đã giàu có, chưa chắc đã là đỉnh cao, hàng đầu của thế giới nhưng người Việt Nam luôn nhớ về quê hương, gắn bó với quê hương. Bản thân tôi cũng vậy, mỗi lần trở về Việt Nam, tôi đều có cảm xúc hồi hộp khó tả ngay từ khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay”, ông nói.

Đọc thêm