Đối chất vụ cắt trợ cấp thương binh ở Cần Thơ

Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Sở LĐTBXH đối chất công khai vụ việc sở này cắt trợ cấp thương binh của bà Võ Kim Hoàng mà Pháp luật Việt Nam online đã phản ánh. Phiên đối chất cho thấy Sở đã đuối lý song vụ việc vẫn chưa kết thúc.

Báo PLVN online từng đăng bài TP Cần Thơ - Cần xem xét việc cắt trợ cấp thương binh, phản ánh Sở LĐTB-XH Cần Thơ cắt trợ cấp thương binh của bà Võ Kim Hoàng vì có đơn tố cáo bà Hoàng là thương binh giả. Ngày 22/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở LĐTB-XH tổ chức đối chất công khai vụ việc.

Ngày 26/6/2010, Sở LĐTB-XH phối hợp với UBND phường Hưng Lợi tổ chức họp ngay tại UBND phường. Thành phần tham dự gồm có báo đài Trung ương và địa phương; Sở LĐTB-XH do ông Thái Công Thành - Phó Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn; Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Cẩn - Quyền Chủ tịch UBND phường làm đại diện; Ngoài ra có hai đại diện có đơn tố cáo bà Hoàng và một số ban ngành liên quan. Thành phần tham dự buổi họp này thiếu khách quan vì chính bà Hoàng không được mời. Đặc biệt những nhân chứng cùng chiến đấu và người trực tiếp cấp cứu cho bà Hoàng để đưa bà về tuyến sau điều trị trong chiến tranh hoàn toàn không  được mời. Trong buổi họp, báo giới đặc ra hai vấn đề cốt lõi của vụ việc: chứng cứ chứng minh bà Hoàng giả mạo thương binh và cơ sở pháp lý để Sở LĐTB-XH cắt trợ cấp thương binh của bà Hoàng.

Phiên đối chất vẫn chưa tìm ra sự thật

Vấn đề thứ nhất, hai đại diện trong đơn tố cáo bà Hoàng giả mạo hồ sơ thương binh không đưa ra được chứng cứ gì hay nhân chứng nào để chứng minh đơn tố cáo là đúng sự thật. Phía Thanh tra Sở cũng không có chứng cớ gì chứng minh hồ sơ bà Hoàng là giả mạo. Hơn thế,  đại diện Sở LĐTB-XH cũng thừa nhận với báo giới rằng, toàn bộ giấy xác nhận thương tích, giấy chứng nhận bị thương, biên bản giám định thương tật, quyết định phân loại thương binh của Ty TB-XH tỉnh Hậu Giang (cũ)  hoàn toàn là thật.

Vấn đề thứ hai là cơ sở pháp lý, theo đại diện của Sở LĐTB-XH thì  Sở đã áp dụng Nghị định 54/CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ và thông tư liên tịch 07 ngày 26/7/2006 của các bộ ngành liên quan. Nhưng khi báo giới yêu cầu đại diện Sở LĐTB-XH chỉ ra điều khoản áp dụng vào trường hợp của bà Hoàng thì vị đại diện này không chỉ ra được điều khoản mà phát biểu kết luận: Theo những cơ sở pháp lý thì hồ sơ bà Hoàng không phải là giả mạo, nhưng không đầy đủ vì bà Hoàng không bổ túc hồ sơ huân huy chương?! Bà Hoàng bổ sung đầy đủ huân huy chương thì chúng tôi sẽ phục hồi thương binh cho bà Hoàng?!...Rõ ràng, Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ đuối lý, nhưng lại cố chấp trong giải quyết vấn đề quyền lợi cho người dân; đặc biệt ở đây là người đã đổ xương máu vì đất nước.

Khi bà Hoàng bị thương thì bà chưa có huân huy chương nên bây giờ lấy đâu ra  mà bổ túc cho Sở ? Thiết nghĩ, trợ cấp bà Hoàng là trợ cấp thương binh, với hồ sơ đầy đủ như nêu trên thì việc Sở LĐTB-XH TP Cần Thơ nên xem xét lại để chính sách  đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước được thực thi công bằng.

Ngọc Long

Đọc thêm