Đồn Biên phòng Cát Bà nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt Đảng, Nhà nước vừa trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, phần thưởng cao quý cho Đồn Biên phòng Cát Bà – Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng.

Tại Đồn Biên phòng Cát Bà, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt Đảng, Nhà nước ngày 6/8 trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, phần thưởng cao quý cho Đồn Biên phòng Cát Bà – Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tặng bức chân dung Hồ Chủ tịch cho ĐBP Cát Bà.

Đồn Biên phòng Cát Bà được thành lập cách đây 54 năm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai tại vùng biển Vịnh Bắc bộ. 

Trong những năm qua, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, biển đảo quê hương; Tích cực chủ động, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo đi đầu trong đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định chính trị và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và nhiều thành tích khác.

Đặc biệt, nổi lên trong thành tích bảo vệ chủ quyền, biển đảo và nhân dân vùng Huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng của đơn vị là công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai. 

Điển hình, năm 2012, đại úy Nguyễn Lương Long – Đội trưởng đội tàu thuyền của Đồn Biên phòng Cát Bà đã cứu nạn thành công 12 ngư dân đang bị trôi dạt trên biển trong điều kiện vùng biển đang có bão to, sóng lớn. Tinh thần xả thân cứu nạn của đại úy Nguyễn Lương Long là tấm gương anh hùng xả thân giúp người dân của người chiến sĩ Biên phòng. 12 năm liền, Đồn Biên phòng Cát Bà là đơn vị thi đua Quyết Thắng.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà gia đình chính sách nhân dịp ĐBP Cát Bà nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Không chỉ góp phần làm tốt công các giữ vững an ninh vùng biển, đảo, hải cảng của Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cát Bà còn thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng phát triển KT - VH –XH, xây dựng cơ sở chính trị ở các xã biên giới; triển khai và duy trì nhiều mô hình hay như mô hình cụm bè, cụm tàu an toàn kết hợp với xã hội hóa công tác thu gom rác thải bảo vệ môi trường, tổ đò đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, tổ xe chở khách tự quản…, qua đó đã góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tặng Đồn BP Cát Bà bức tranh chân dung Hồ Chủ Tịch với mong muốn người chiến sĩ biên phòng luôn ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương của Người, sẵn sàng đi tiên phong trong nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của đất nước trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gửi hoa và lời chúc mừng Đồn BP Cát Bà. Các tướng lĩnh thuộc các quân binh chủng, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND TP Hải Phòng cũng có mặt chúc mừng Đồn Biên phòng Cát Bà nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Linh Nhâm

Đọc thêm