Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Ninh Bình

(PLVN) - Ngày 2/7, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nêu những điểm nhấn trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thời gian qua của tỉnh; bên cạnh đó cũng đề cập những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng quan tâm, gợi mở, giúp đỡ tỉnh Ninh Bình phát huy lợi thế, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần và những kết quả đạt được của Ninh Bình trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, phản ánh ý chí, quyết tâm chính trị, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện, phản ánh những bước đi đúng đắn của tỉnh.

Điều đó thể hiện ở việc quán triệt nghị quyết không chỉ để nắm, mà còn học tập, nghiên cứu, tổ chức triển khai, đặc biệt xác định được nguồn lực để thực hiện; xác định rất rõ trách nhiệm từng tổ chức, cơ quan chịu trách nhiệm chính và phối hợp.

Trong quá trình triển khai, tỉnh Ninh Bình cũng rất chú ý đến sự thay đổi của bối cảnh để có ưu tiên về mặt chính sách và phương pháp thực hiện. Bên cạnh đó là chú ý đến bản sắc, điều kiện cụ thể đặc thù và đặc biệt là đã lưu ý đến nền tảng phát triển mới, lợi thế phát triển và tư duy cách làm mới. Đây là những điểm mạnh của Ninh Bình trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tuy nhiên, Ninh Bình cần chú ý xây dựng nền tảng phát triển mới để đưa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống. Ninh Bình đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, song một số chỉ tiêu còn thấp, cần tránh để mất niềm tin.

Cần phải suy nghĩ đến khung chiến lược dành cho các địa phương đứng trước bài toán, thách thức “bảo tồn và phát triển” hay nói cách khác là làm thế nào để vừa bảo tồn vừa phát triển được trên nền các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá rất cao hướng đi của Ninh Bình trong việc phát triển công nghiệp, tỉnh đã lựa chọn phát triển công nghiệp gắn với công nghệ, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động có kỹ năng.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết trong cấp ủy, sự chỉ đạo thống nhất từ cấp ủy đến cơ sở. Tỉnh cũng rất chú ý đến công tác cán bộ từ khâu rà soát, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng...

Đối với việc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự vào cuộc của Tỉnh ủy Ninh Bình từ rất sớm. Để Trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ quan tâm, hỗ trợ để Trường chính trị tỉnh Ninh Bình chuẩn hóa về đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Trên nền tảng thế mạnh về tiềm năng, bản sắc văn hóa, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng Ninh Bình sẽ có bước phát triển mới trên các lĩnh vực trong thời gian tới./.

Đọc thêm